Bảo Lộc: Bắt giữ 2 xe vận chuyển hơn 1,6 tấn trái cây Trung Quốc

05:12, 25/12/2015

Chiều 24/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết: Hiện, đơn vị đang tạm giữ hơn 1,6 tấn trái cây có nhãn hiệu Trung Quốc do 2 xe tải vận chuyển đến tiêu thụ tại TP Bảo Lộc.

Chiều 24/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết: Hiện, đơn vị đang tạm giữ hơn 1,6 tấn trái cây có nhãn hiệu Trung Quốc do 2 xe tải vận chuyển đến tiêu thụ tại TP Bảo Lộc.
 
Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, tại đường Hồ Tùng Mậu (thuộc khu vực Chợ mới Bảo Lộc), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện và bắt giữ xe tải 60C 01901 vận chuyển 260 thùng trái cây in nhãn hiệu Trung Quốc, gồm: lựu, quýt, cam, táo, lê… Chủ xe hàng này là bà Nguyễn Thị Thu Hương (40 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Cùng thời điểm này, tại khu Chợ mới Bảo Lộc, Công an thành phố cũng đã phát hiện và bắt giữ xe tải 60C 21849 do Phạm Mộng Điệp (38 tuổi, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chở 45 thùng trái cây có in chữ Trung Quốc. 
 
Theo Công an TP Bảo Lộc, 305 thùng trái cây các loại trên 2 xe có trọng lượng hơn 1,6 tấn. Tại thời điểm bị bắt, cả 2 chủ hàng đều không xuất trình được chứng từ hợp pháp. Đặc biệt, trong cả 2 xe đã có nhiều thùng trái cây bị hư, chuyển màu, chảy nước và bốc mùi hôi. Bước đầu, 2 chủ hàng khai nhận: Toàn bộ số trái cây này đều được các chủ hàng mua từ Chợ Đầu Mối (TP Hồ Chí Minh) rồi vận chuyển về TP Bảo Lộc bán lại cho các tiểu thương.
 
KHÁNH PHÚC