Cướp 1 bình rượu - 5 thanh niên bị bắt khẩn cấp

02:12, 17/12/2015

(LĐ online) - Nửa đêm 5 thanh niên mang theo dao đến quán tạp hóa chém bị thương chủ quán, đập phá nhiều đồ đạc và cướp đi 1 bình rượu. Cả 5 người đã bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản.

(LĐ online) - Nửa đêm 5 thanh niên mang theo dao đến quán tạp hóa chém bị thương chủ quán, đập phá nhiều đồ đạc và cướp đi 1 bình rượu. Cả 5 người đã bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản.
 
Sáng ngày 17/12/2015, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 5 thanh niên về hành vi cướp tài sản.
 
Theo điều tra, khuya ngày 14/12 Ha Sâm (SN 1994) và Dà Kriềng K’Lưu (SN 1996), cả 2 cùng trú tại thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng đến quán tạp hóa của nhà ông Võ Đức Nghĩa (SN 1955) ở thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng hỏi mua rượu về chòi rẫy gần đó để uống. Do đã khuya nên ông Nghĩa không bán, 2 bên lời qua tiếng lại.
 
Sâm và Lưu bỏ về chòi rẫy gọi thêm K’Lượm (SN 1995) trú tại thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Viên Tuấn (SN 1982) và So Hao Ha Quang (SN 1998), cùng trú tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận mang theo 1 dao rựa phát, gậy đến quán của ông Nghĩa. 
 
Tại sân nhà ông Nghĩa, nhóm này đã đánh và chém ông Nghĩa 1 nhát vào sườn khiến ông bất tỉnh, bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau đó cả nhóm xô cửa vào đập phá nhiều đồ đạc trong quán và cướp đi 1 bình rượu loại bình 21 lít (dùng đựng nước suối) bên trong còn khoảng 5 - 6 lít rượu trắng rồi về chòi rẫy nhậu tiếp.
 
Tiến hành điều tra, ngày 15/12/2015, Công an Đức Trọng đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 thanh niên trên, thu 1 dao rựa phát, 1 bình rượu.
 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra.
 
DIỆU NGA