Công an Bảo Lộc liên tiếp phát hiện 4 xe chở thực phẩm trái phép

11:12, 31/12/2015

(LĐ online) - Lúc 14 giờ ngày 28/12/2015, Công an thành phố Bảo Lộc đã kiểm tra xe ô tô 49C 01584, do tài xế là ông Vũ Đức Lộc (sinh năm 1987, trú tại xã Lộc Châu) điều khiển. Qua kiểm tra, Công an thành phố đã phát hiện trên xe có 6 bao tải chứa 270kg lòng heo, nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch và lòng heo đã bốc mùi hôi.

(LĐ online) - Lúc 14 giờ ngày 28/12/2015, Công an thành phố Bảo Lộc đã kiểm tra xe ô tô 49C 01584, do tài xế là ông Vũ Đức Lộc (sinh năm 1987, trú tại xã Lộc Châu) điều khiển. Qua kiểm tra, Công an thành phố đã phát hiện trên xe có 6 bao tải chứa 270kg lòng heo, nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch và lòng heo đã bốc mùi hôi. Chủ nhân số lòng heo này là bà Phạm Thị Hồng Loan (nhà số 67, Bạch Đằng, xã Lộc Châu). Bà Loan khai nhận là mua lòng heo tại Đà Lạt và Đức Trọng để đem về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. 
 
Trước đó, ngày 25/12/2015, Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện xe ô tô 53N 6291 chở thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Số thực phẩm bị Công an thành phố thu giữ gồm 20 thùng thịt (đùi) gà và 2 thùng thịt trâu, với trọng lượng 340kg. Tài xế ô tô 53N 6291 là ông Nguyễn Quang Phúc (sinh năm 1970, trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc) vận chuyển cho một bạn hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bảo Lộc để tiêu thụ. 
 
Ngày 24/12/2015, Công an thành phố Bảo Lộc cũng đã phát hiện 2 xe chuyên chở 305 thùng trái cây các loại (trọng lượng hơn 1,6 tấn) từ thành phố Hồ Chí Minh về Chợ Bảo Lộc tiêu thụ. Số trái cây này ghi nhãn hiệu Trung Quốc, nhưng cả 2 chủ hàng đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. 
 
Chủ nhân và các tài xế chuyên chở số thực phẩm nói trên đều bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính. Toàn bộ hàng hóa đều bị tịch thu và đã tiêu hủy. 
 
XUÂN LONG