Nạn phá rừng không giảm

05:01, 06/01/2016

Trong năm 2015, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng ở Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp; mặc dầu tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế phá rừng nhưng nạn phá rừng vẫn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những vụ ken cây đổ hóa chất để lấy đất sản xuất. 

Trong năm 2015, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng ở Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp; mặc dầu tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế phá rừng nhưng nạn phá rừng vẫn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những vụ ken cây đổ hóa chất để lấy đất sản xuất.
 
Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, mặc dầu chưa kết thúc năm 2015 nhưng số liệu thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã có 1.750 vụ vi phạm lâm luật được phát hiện - tăng 59 vụ (3,5%) so với năm 2014. Qua đó, cơ quan chức năng tỉnh đã xử lý 1.542 vụ; đáng lưu ý là trong các vụ đã xử lý, có đến 51 vụ được xử lý hình sự.
 
Cũng trong năm 2015, trên địa bàn Lâm Đồng đã xảy ra 5 vụ chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực lâm nghiệp “với nhiều tình tiết phức tạp” tại các huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đam Rông, Đức Trọng và TP Đà Lạt.
 
Số liệu của cơ quan chức năng còn cho biết, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm Lâm Đồng phải giải tỏa khoảng 100ha rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng (từ 2011 - 2015 giải tỏa được 519ha).              
 
K.D