Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm xét xử 9 bị cáo về tội cướp và trộm cắp tài sản

04:01, 14/01/2016

Tại xã Lộc Ngãi, TAND huyện Bảo Lâm vừa mở phiên tòa lưu động để xét xử sơ thẩm về tội "cướp tài sản" và tội "trộm cắp tài sản" đối với 9 bị cáo: Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1989, ở tổ 7, thị trấn Lộc Thắng), Hồ Phạm Sang (sinh năm 1992, ở tổ 13, thị trấn Lộc Thắng), Nguyễn Thanh Tuyên (sinh năm 1987, ở thôn 2, xã Lộc Ngãi), Lê Đình Hải (sinh năm 1999, ở thôn 10, xã Lộc Ngãi)...

Tại xã Lộc Ngãi, TAND huyện Bảo Lâm vừa mở phiên tòa lưu động để xét xử sơ thẩm về tội “cướp tài sản” và tội “trộm cắp tài sản” đối với 9 bị cáo: Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1989, ở tổ 7, thị trấn Lộc Thắng), Hồ Phạm Sang (sinh năm 1992, ở tổ 13, thị trấn Lộc Thắng), Nguyễn Thanh Tuyên (sinh năm 1987, ở thôn 2, xã Lộc Ngãi), Lê Đình Hải (sinh năm 1999, ở thôn 10, xã Lộc Ngãi), Hoàng Anh Hiệp (sinh năm 1989, ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức), Đỗ Việt Thắng (sinh năm 1992, ở tổ 18, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc), Phạm Đức An (sinh năm 1978, ở tổ 7, phường Lộc Phát), Đỗ Việt Mỹ (sinh năm 1988, ở tổ 18, phường Lộc Phát) và Đỗ Đình Tú (sinh năm 1986, ở tổ 20, phường Lộc Phát). 
 
Qua theo dõi và biết gia đình ông Phạm Ngọc Quỳnh (thôn 7, xã Lộc Ngãi) nuôi nhiều gà đá, nên vào đêm 1/2/2015, Nguyễn Minh Tâm rủ Nguyễn Thanh Tuyên, Hồ Phạm Sang, Lê Đình Hải, Đỗ Việt Thắng, Đỗ Việt Mỹ, Phạm Đức An… cùng đi trộm cắp gà. Chúng mang theo dao phát và roi điện đến khống chế anh Đào Văn Phương (làm thuê cho ông Quỳnh) và anh Trần Ngọc Anh (nuôi ong tại vườn ông Quỳnh) để trộm cắp 18 con gà đá. Ngoài hành vi trộm cắp tài sản nói trên, trước đó, các bị cáo còn tham gia 3 vụ chiếm đoạt xe máy, vàng, cà phê nhân... tại thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Ngãi.
 
Xét hành vi phạm tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án tù giam đối với các bị cáo Nguyễn Minh Tâm: 12 năm, Nguyễn Thanh Tuyên và Đỗ Việt Thắng: 9 năm, Hồ Phạm Sang: 8 năm, Đỗ Việt Mỹ và Phạm Đức An: 7 năm, Lê Đình Hải và Hoàng Anh Hiệp: 3 năm, Đỗ Đình Tú: 30 tháng. Ngoài ra, các bị cáo còn phải hoàn trả tài sản và bồi thường thiệt hại cho những người bị hại.
 
X.L