Khởi tố nhóm trộm cắp tài sản

09:03, 22/03/2016

Ngày 21/3, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Văn Trức (20 tuổi) trú tại xã Gung Ré, huyện Di Linh; Trần Thị Đào (18 tuổi) trú tại Tân Lâm, huyện Di Linh và Phạm Quốc Lâm (18 tuổi) trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, cả 3 cùng tạm trú tại nhà trọ số 21 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt về tội trộm cắp tài sản. 

Ngày 21/3, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Văn Trức (20 tuổi) trú tại xã Gung Ré, huyện Di Linh; Trần Thị Đào (18 tuổi) trú tại Tân Lâm, huyện Di Linh và Phạm Quốc Lâm (18 tuổi) trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, cả 3 cùng tạm trú tại nhà trọ số 21 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt về tội trộm cắp tài sản. 
 
Trước đó, ngày 17/3/2016, Trức, Đào và Lâm đã bị Công an TP. Đà Lạt bắt khẩn cấp để điều tra. Kết quả điều tra xác định, từ hơn 1 năm nay, các đối tượng Trức làm nghề thợ sắt, Đào bán đồ nhựa và Lâm không có công ăn việc làm lên Đà Lạt thuê phòng trọ sống chung. 
 
Đầu tháng 3/2016, phát hiện ngôi nhà của anh Hoàng Long ở đường Phó Đức Chính, phường 9, TP. Đà Lạt có nhiều tài sản, Trức đã rủ Đào và Lâm đi ăn trộm. Nửa đêm ngày 16/3 nhóm này đột nhập vào ngôi nhà của anh Long, xuống tầng hầm lấy trộm 2.400.000 đồng, 2 máy khoan, 1 máy cưa, 1 máy đục sau đó đưa về phòng trọ cất giấu. 
 
Đấu tranh nhóm này còn khai trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm tại TP. Đà Lạt lấy được nhiều tài sản có giá trị như ti vi, máy vi tính, điện thoại di động… Trong ngày 17/3, lực lượng Công an đã thu hồi được 30 loại tài sản mà nhóm này đã lấy trộm chưa kịp đưa đi tiêu thụ như ti vi, máy cưa, máy khoan, giầy dép… Toàn bộ tài sản lấy được chúng đều mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi game.
 
Mai Khanh