Chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

10:05, 12/05/2016

(LĐ online) - Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1970, thường trú tại Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

(LĐ online) - Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1970, thường trú tại Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng: Trước đó do làm ăn buôn bán thua lỗ nên trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, lợi dụng lòng tin của người thân và bạn bè, Đinh Tôn Nữ Đoan Trang đã vay lãi suất cao của 7 người với số tiền gần 3 tỷ đồng với lý do để kinh doanh, sau đó thì mất khả năng chi trả.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xét thấy đây là hành vi nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng đến nhiều người, khiến dư luận hoang mang nên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tôn Nữ Đoan Trang 12 năm tù giam và buộc phải bồi thường số tiền gần 3 tỷ đồng đã chiếm đoạt trước đó cho bị hại.
 
TIẾN DÂN