Phạt tù chung thân tội chiếm đoạt tài sản

05:09, 01/09/2016

Tại TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1971) tù chung thân, bị cáo Hoàng Vũ Huy Long (SN 1981) 14 năm tù và bị cáo Lê Thị Diễm Phương (SN 1989) 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba bị cáo trên đều trú TP Đà Lạt. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Mai và Long bồi thường cho các nạn nhân trên 110 tỷ đồng.

Tại TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1971) tù chung thân, bị cáo Hoàng Vũ Huy Long (SN 1981) 14 năm tù và bị cáo Lê Thị Diễm Phương (SN 1989) 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba bị cáo trên đều trú TP Đà Lạt. Ngoài ra, HĐXX còn buộc Mai và Long bồi thường cho các nạn nhân trên 110 tỷ đồng.
 
Theo hồ sơ, từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012, vợ chồng Mai Long cùng Phương đã giả mạo pháp nhân của bốn công ty để ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành. Trong quá trình mua bán thép, Mai đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành hơn 46 tỷ đồng và của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt trên 64 tỷ đồng. Trong vụ án này, Long và Phương là những người hỗ trợ tích cực cho Mai thực hiện hành vi lừa đảo trên.                                      
 
TRỊNH CHU