Bắt đối tượng giết người tại Ðà Lạt

06:10, 14/10/2016

Sau 16 tiếng đồng hồ truy xét, vào lúc 15h00 ngày 13/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt đã bắt được hung thủ sát hại anh Nguyễn Thế Quang, sinh năm 1993; hộ khẩu tại thôn 7, xã Liên Đầm, huyện Di Linh; tạm trú tại 19A Thông Thiên Học, phường 2, Đà Lạt hung thủ là Văn Kiều Thiên Ngân, sinh năm 1999; thường trú tại 31D, An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt. 

Sau 16 tiếng đồng hồ truy xét, vào lúc 15h00 ngày 13/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt đã bắt được hung thủ sát hại anh Nguyễn Thế Quang, sinh năm 1993; hộ khẩu tại thôn 7, xã Liên Đầm, huyện Di Linh; tạm trú tại 19A Thông Thiên Học, phường 2, Đà Lạt hung thủ là Văn Kiều Thiên Ngân, sinh năm 1999; thường trú tại 31D, An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt.
 
Bước đầu xác định Ngân và nạn nhân mới quen nhau được 2 tháng. Do giữa Ngân và Quang phát sinh mâu thuẫn nên sáng ngày 12/10 sau khi tranh cãi nhau qua điện thoại đã hẹn gặp nhau để giải quyết. Đến đêm cùng ngày khi gặp nhau tại hẻm 41, An Dương Vương, phường 2, Đà Lạt thì Ngân đã dùng dao nhọn đâm vào ngực Quang rồi bỏ đi. Quang tử vong trước khi được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện.
 
Sau khi gây án Ngân trốn đi với hai thanh niên có tên là Long và Bình cho đến khi bị bắt tại một nhà nghỉ. Ngoài bắt giữ Ngân, công an cũng đã tạm giữ hai đối tượng Long và Bình để làm rõ những tình tiết liên quan. Tại địa điểm bị bắt cơ quan Công an thu được một số dụng cụ sử dụng ma túy đá. 
 
TQT