Tuyên phạt đối tượng gây ra cái chết của anh rể

05:12, 22/12/2016

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 7 năm tù đối với Đặng Phúc (còn gọi là Ti) sinh năm 1976, trú tại 264/4 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt về tội giết người.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 7 năm tù đối với Đặng Phúc (còn gọi là Ti) sinh năm 1976, trú tại 264/4 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt về tội giết người.
 
Theo cáo trạng, vào lúc 21h40’ ngày 24/9/2016, sau khi đã uống bia, Đặng Phúc về nhà thấy xe của anh rể là Triệu Hoàng Minh chắn lối đi nên la lớn “Để xe cho gọn, xe sau còn dắt vào”. Lúc này, anh Minh đang uống rượu ở dưới bếp bực mình nên chạy lên dùng tay túm cổ áo Phúc. Một lúc sau, Phúc đi vào nhà vệ sinh thì anh Minh đến dùng tay nắm cổ áo của Phúc để lôi đi. Bị dồn ép, Phúc vớ được con dao đâm trúng vào người anh rể. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh đã chết, còn Phúc đến cơ quan công an đầu thú. 
 
Do sau khi gây án vợ chồng Phúc đã bồi thường 190 triệu đồng, bản thân bị cáo ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; bên cạnh đó, người bị hại cũng có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt mức án trên.
 
TQT