Kiểm tra thu giữ trên 300kg mứt, thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc

02:03, 30/03/2017

(LĐ online) - Sáng nay, ngày 30/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh mứt, các mặt hàng đặc sản và thực phẩm trên địa bàn và đã thu giữ 327kg mứt đặc sản các loại và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

(LĐ online) - Sáng nay, ngày 30/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh mứt, các mặt hàng đặc sản và thực phẩm trên địa bàn và đã thu giữ 327kg mứt đặc sản các loại và thực phẩm không rõ nguồn gốc.
 
Số mứt đặc sản các loại cơ quan Công an đang tạm giữ. Ảnh: Hữu An
Số mứt đặc sản các loại cơ quan Công an đang tạm giữ. Ảnh: Hữu An
 
Theo đó, tại cơ sở kinh doanh mứt đặc sản Thiên Thanh ở tầng 3 thương xá Latulip, phường 1, TP Đà Lạt do bà Bùi Thanh Thanh trú tại đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt làm chủ, lực lượng công an đã tạm giữ 131,5 kg mứt đặc sản các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
 
Tại cơ sở kinh doanh mứt đặc sản Ngọc Tuyền cũng tại tầng 3 thương xá Latulip do bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở phường 12, TP Đà Lạt làm chủ, lực lượng công an đã tạm giữ 27,5 kg mứt đặc sản các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
 
Lực lượng Công an cũng tiến hành kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống “Bánh Khọt cô Năm Vũng Tàu” có địa chỉ tại số 19A Lê Đại Hành, phường 3, TP Đà Lạt do ông Nguyễn Hữu Hiệp ở phường 9, TP Đà Lạt làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng thực phẩm tươi sống nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ. Đoàn đã tạm giữ 168 kg thực phẩm tươi sống các loại để xử lý.
 
Được biết đây là đợt kiểm tra nhằm chấn chỉnh việc kinh doanh và chấp hành pháp luật về lĩnh vực gian lận thương mại và an toàn thực phẩm mà công an TP Đà Lạt triển khai từ nhiều ngày nay.
 
MAI KHANH