Bắt đối tượng 27 năm trốn nã về tội giết người

06:04, 05/04/2017

(LĐ online) - Chiều 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ thị trấn Đinh Văn, Lâm), sau 27 năm lẫn trốn truy nã về tội giết người từ tỉnh Kon Tum về Lâm Đồng để phục hồi điều tra. 

Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Thanh
tại cơ quan điều tra
(LĐ online) - Chiều 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ thị trấn Đinh Văn, Lâm), sau 27 năm lẫn trốn truy nã về tội giết người từ tỉnh Kon Tum về Lâm Đồng để phục hồi điều tra. 
 
Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/4/1990, tại khu vực bãi vàng xã Phi Liêng (thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, nay là huyện Đam Rông), Thanh tổ chức ăn nhậu tại chòi của mình cùng 7 người khác. Trong lúc uống rượu, do có mâu thuẫn về việc tranh giành “lãnh địa” tại bãi vàng, giữa Thanh và Nguyễn Văn Bính (SN 1961, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã dẫn đến xô xát, Thanh lấy con dao trong chòi đâm Bính một nhát vào bụng… Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên sau đó Bính đã tử vong, còn Thanh bỏ trốn. 
 
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thanh về hành vi giết người. Đầu tháng 3/2017, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Lâm Đồng) nắm được thông tin Thanh đã lấy vợ, đổi tên là Phạm Vi Thanh, làm nghề gỗ bên nước bạn Lào và Campuchia. Ngày 27/3/2017, tại khu vực biên giới thuộc xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), vừa từ nước bạn trở về Thanh đã bị các trinh sát bắt giữ.
 
Tin, ảnh Thụy Trang