Đức Trọng: Truy xét nhanh vụ cướp cướp xe ôm gần thác Gauga

05:06, 13/06/2017

(LĐ online) - Vào trưa ngày 9/6/2017, ông Thượng Góp, sinh năm 1949, trú tại xã Tân Hội, Đức Trọng, làm nghề xe ôm  bị 1 đối tượng điều đến khuc vực gần thác Gauga xã Phú hội, Đức Trọng dùng dao Thái Lan khống chế cướp xe ôm. Sau hơn 3 ngày truy xét, lúc 8h00 ngày 12/6, Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng đã bắt được hung thủ gây án.

(LĐ online) - Vào trưa ngày 9/6/2017, ông Thượng Góp, sinh năm 1949, trú tại xã Tân Hội, Đức Trọng, làm nghề xe ôm  bị 1 đối tượng điều đến khuc vực gần thác Gauga xã Phú hội, Đức Trọng dùng dao Thái Lan khống chế cướp xe ôm. Sau hơn 3 ngày truy xét, lúc 8h00 ngày 12/6, Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng đã bắt được hung thủ gây án.
 
Công an lấy lời khai của Luật
Công an lấy lời khai của Luật
Đối tượng gây án là Nguyễn Tấn Luật, sinh năm 2003, trú thôn Phú Tân, xã Phú Hội, Đức Trọng. Tuy còn nhỏ nhưng Luật bỏ nhà đi bụi rồi một mình lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp xe ôm trên. Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi được chiếc xe máy biển số 49E1 – 45469 là phương tiện của ông Góp mới mua sắm để làm nghề xe ôm. Ngoài vụ cướp trên Luật còn khai nhận gây ra 6 vụ trộm khác lấy được 1 xe máy, 1 xe đạp, 3 điện thoại di động và một số tiền mặt. Hiện Công an huyện đang tổ chức thu hồi số tài sản trên.
 
Qua vụ án này lại cho các bậc phụ huynh bài học về việc chăm sóc, nuôi dạy con cái của chúng ta, nhất là ở độ tuổi đang trưởng thành.
 
TQT