Di Linh: Điều ra làm rõ vụ tai nạn ô tô lao lên vỉa hè tông chết người đi bộ

01:11, 04/11/2019

(LĐ online) - Sáng 4/11, Công an huyện Di Linh xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe ô tô con lao lên vỉa hè tông chết người đi bộ vừa xảy ra cách đây 2 ngày. Hiện tại, cơ quan điều tra đã trích xuất, thu giữ hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại để phục vụ công tác điều tra.

(LĐ online) - Sáng 4/11, Công an huyện Di Linh xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe ô tô con lao lên vỉa hè tông chết người đi bộ vừa xảy ra cách đây 2 ngày. Hiện tại, cơ quan điều tra đã trích xuất, thu giữ hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại để phục vụ công tác điều tra.
 
Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái đi bộ tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái đi bộ tử vong tại chỗ
 
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vụ tại nạn xảy ra lúc 16 giờ 40 phút ngày 2/11, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua Tổ dân phố 15, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh). Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BS: 49A - 240.74 (loại 5 chỗ ngồi) do tài xế Hà Hồng Huynh (36 tuổi, nhân viên Ngân hàng AGribank huyện Di Linh) điều khiển đang lưu thông trên đường Trần Phú ra Quốc lộ 20. Khi đến đoạn qua ngã ba giao nhau giữa đường Trần Phú và Quốc lộ 20 thì xe ô tô đột ngột lao lên vỉa hè tông tẳng vào chị Nguyễn Thị Thu Trang (22 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh). Vụ tại nạn khiến chị Trang tử vong tại chỗ.
 
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, trước lúc tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô lưu thông từ đường Trần Phú ra Quốc lộ 20 với tốc độ rất chậm. Tuy nhiên khi vừa qua khỏi ngã ba, xe ô tô đột ngột lao nhanh lên vỉa hè bên phải tổng thẳng vào người đi bộ và lùa nạn nhân vào vách nhà dân bên đường. Lúc tai nạn xảy ra, ngoài tài xế thì trên xe ô tô còn có vợ và con của tài xế.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Được biết, trước lúc lái xe gây tai nạn, ông Hà Hồng Huynh đã đi dự đám cưới của người quen trên địa bàn Di Linh và có uống bia. Sau đó, ông Huynh lái xe đi đón con thì gây tai nạn thương tâm.
 
H.ĐƯỜNG - Đ.ANH