Đà Lạt nhiều tuyến đường quá tải mùng 4 tết

02:01, 28/01/2020

(LĐ online) - Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, nhiều du khách lựa chọn Đà Lạt là điểm đến du xuân khiến việc đi lại trên đèo Prenn cũng như các tuyến đường khác rơi vào tình trạng quá tải.

(LĐ online) - Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, nhiều du khách lựa chọn Đà Lạt là điểm đến du xuân khiến việc đi lại trên đèo Prenn cũng như các tuyến đường khác rơi vào tình trạng quá tải.
 
Dòng xe lưu thông khó khăn trên đèo Prenn lúc 12h trưa nay
Xe cộ ùn tắc cục bộ trên đường Ba Tháng Tư lúc 12h40 phút
 
Theo ghi nhận, đèo Prenn đoạn từ Khu du lịch thác Datanla tới đầu đèo dài khoảng 3km, từ 9 h nay các phương tiện phương tiện di chuyển rất chậm. Tới 12h40 phút, đường Ba Tháng Tư, đoạn đầu đèo Prenn tiếp tục quá tải, hàng dài xe ô tô phải nhích từng mét một khi di chuyển.
 
Tương tự, đường Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, ngã tư Phan Chu Trinh...dòng xe di chuyển quá tải ở một số thời điểm.
 
Dòng xe lưu thông khó khăn trên đèo Prenn lúc 12h trưa nay
Dòng xe lưu thông khó khăn trên đèo Prenn lúc 12h trưa nay

 

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho hay, ngay từ sáng sớm ngày 28/1, các chốt trực CSGT tại chân đèo Prenn, ngã tư Phan Chu Trinh, vòng xoay Kim Cúc...đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hết công suất. Tuy nhiên, do lượng xe người dân và du khách lên Đà Lạt mùng 4 tết rất đông nên nhiều địa điểm đã rơi vào tình trạng quá tải tại một số thời điểm. Tình trạng dòng xe lưu thông khó khăn trung bình các tuyến đường từ 10 tới 20phút.
 
C.THÀNH