7 năm tù vì đâm chết chồng hờ

06:02, 28/02/2020

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng (32 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Đà Lạt) về tội giết người...

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng (32 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Đà Lạt) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Hoàng Văn Tú, chồng hờ của bị cáo Hằng.
 
Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2019, vì có quan hệ yêu đương nên Hằng và anh Tú đã cùng nhau thuê phòng trọ tại Phường 3 (TP Đà Lạt) sống chung như vợ chồng. Trưa 28/9/2019, Hằng và anh Tú xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hằng đòi chia tay nên anh Tú cầm dao dọa giết Hằng. Trong lúc giằng co, Hằng giật được dao, đâm anh Tú tử vong.
 
Tại phiên tòa, Hằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Hằng 7 năm tù giam về tội giết người. Ngoài ra, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng còn tuyên bị cáo Hằng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 240 triệu đồng.
 
T.ÐỒNG