Bộ TN-MT đề nghị Đồng Nai xử nghiêm nhóm giết hại bò tót quý hiếm

07:07, 28/07/2020

Cá thể bò tót bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên nặng khoảng 200kg. Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm săn bắt, giết hại...

Cá thể bò tót bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên nặng khoảng 200kg. Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm săn bắt, giết hại...
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chỉ đạo điều tra, xử lý vụ giết hại cá thể bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
 
Trước đó, ngày 13/7 vừa qua, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng đã phát hiện và thu giữ của một nhóm lâm tặc đang vận chuyển 140 kg thịt bò tót.
 
Ghi nhận ban đầu của kiểm lâm cho thấy con bò tót bị lâm tặc giết hại nặng khoảng 200kg. Hiện nay, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc sát hại cá thể bò tót này.
 
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, bò tót bos gaurus là loài nguy cấp, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm thực hiện các hành vi săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển mua bán trái phép theo Nghị định số 64/2019 của Chính phủ.
 
Các hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017.
 
Tại Việt Nam hiện còn dưới 300 con bò tót, trong đó tại Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn khoảng hơn 100 con.
 
Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị thực thi pháp luật liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật và thông báo kết xử lý vụ việc tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
(Theo Vietnam+)