Hàng chục ngôi nhà làm không phép trên đất rừng

03:10, 27/10/2020

(LĐ online) - Vụ việc xảy ra tại khu vực Tiểu khu 268 nằm trên địa bàn xã Hiệp An (huyện Đức Trọng,), khiến dư luận bất bình…

(LĐ online) - Vụ việc xảy ra tại khu vực Tiểu khu 268 nằm trên địa bàn xã Hiệp An (huyện Đức Trọng,), khiến dư luận bất bình…
 
Các công trình nhà không phép đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng
Các công trình nhà không phép đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng
 
Theo phản ảnh của người dân, ngày 27/10, trở lại khu vực Tiểu khu 268 (thuộc địa bàn thôn Định An, xã Hiệp An, Đức Trọng), nằm dọc theo hai bên đường Đỗ Quyên, cạnh Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, trước mắt chúng tôi hiện ra là một khu “làng biệt thự” với các kiểu dáng kiến trúc nhà sàn đầy sang trọng. 
 
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã bị chiếm dụng, rào chắn, làm cửa để thể hiện chủ quyền
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp đã bị chiếm dụng, rào chắn, làm cửa để thể hiện chủ quyền
 
Nhiều căn trong số này vừa hoàn thành đưa vào sử dụng; số còn lại các công nhân đang gấp rút hoàn thiện, tiếng trò chuyện, tiếng hàng xì, tiếng máy múc san gạt, phân lô nền đất… quang cảnh trông như một đại công trình thi công xây dựng. Các trường hợp vi phạm đã tự ý lắp đặt hệ thống điện trung thế dẫn từ hướng thành phố Đà Lạt nhằm phục vụ công trình vi phạm. Ngoài ra, hệ thống đường mòn trước đây tại khu vực cũng đã được cải tạo mở rộng trung bình 4m.
 
Các đối tượng đã mở rộng đường, đưa phương tiện cơ giới vào khoan giếng trên đất lâm nghiệp
Các đối tượng đã mở rộng đường, đưa phương tiện cơ giới vào khoan giếng trên đất lâm nghiệp
 
Lực lượng chức năng của xã Hiệp An cho biết đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì chủ đầu tư không ra mặt, phải lập biên bản công trình vi phạm vắng chủ. 
 
Một góc khu vực đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, dựng nhà không phép trên đất rừng
Một góc khu vực đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, dựng nhà không phép trên đất rừng
 
Cũng theo UBND xã Hiệp An, ngày 26/10, xã đã ban hành và dán 9 thông báo tại các công trình vi phạm để tìm chủ thể công trình vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành thông báo), nếu các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư công trình không đến liên hệ với UBND xã Hiệp An để giải quyết, xã sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trả lại hiện trạng ban đầu.
 
Nhà không phép “mọc” trái phép trên đất rừng
Nhà không phép “mọc” trái phép trên đất rừng
 
Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam cho biết đơn vị đã nhiều lần có văn bản gửi các cấp chính quyền đề nghị xử lý tình trạng người dân xây dựng, lấn chiếm trên đất lâm nghiệp do doanh nghiệp quản lý nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.
 
Theo cơ quan chức năng, toàn bộ diện tích bị tác động, san gạt, lấn chiếm tại khu vực trên lên đến 45 ha. Tại đây đã xây dựng hơn 50 căn nhà trái pháp luật trên đất rừng. 
 
THỤY TRANG