30 căn nhà xây dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp

02:12, 21/12/2020

(LĐ online) - Hàng chục ngôi nhà xây dựng trái pháp luật tại Tiểu khu 277B (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý khiến dư luận bức xúc. 

(LĐ online) - Hàng chục ngôi nhà xây dựng trái pháp luật tại Tiểu khu 277B (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), lâm phần do Ba Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý khiến dư luận bức xúc. 
 
Các hộ dân lấn chiếm tự ý lập rào cổng, chắn ngang lối vào Tiểu khu 277B
Các hộ dân lấn chiếm tự ý lập rào cổng, chắn ngang lối vào Tiểu khu 277B
 
Ngày 21/12, chúng tôi có mặt tại Tiểu khu 277B và chứng kiến hàng chục ngôi nhà tiền chế bằng khung sắt đã được xây dựng lên, cùng nhiều công trình phụ, vườn cây cà phê, ăn trái… Tại khu vực này, ngoài hệ thống đường điện đã được đấu nối trái phép, đường bê tông rộng 2,5 m cũng đã được tự ý mở ra. 
 
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Tiểu khu 277B trước đây được giao cho Chi hội Cựu Chiến binh Đà Lạt – Đơn Dương – Đức Trọng quản lý theo Nghị định 01/CP. Tuy nhiên, phần lớn diện tích giao khoán cho đơn vị này thực hiện không đúng theo phương án đã được phê duyệt. Qua rà soát, toàn bộ diện tích được giao đều để xảy ra vi phạm với diện tích rừng bị mất 5,07 ha/ 3 hộ; diện tích rừng bị lấn chiếm 46,43 ha/ 16 hộ. Tất cả diện tích trên đang được người dân canh tác cà phê, cây ăn trái. Ngoài ra, tại đây, hiện có 30 căn nhà xây dựng trái pháp luật. 
 
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, đây là diện tích có quá trình lấn chiếm, sử dụng đất rất phức tạp, các thành viên cựu chiến binh tham gia ký hợp đồng trước đây đa số đã mất hoặc chuyển chỗ ở nên rất khó khăn trong việc xác định thân nhân. Diện tích lấn chiếm hiện nay chủ yếu là các hộ mới nên đơn vị phải rà soát, vận động và lập danh sách từng hộ. 
 
UBND huyện Đức Trọng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh khẩn trương kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 277B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. 
 
Tại Tiểu khu 277B có 30 căn nhà tiền chế xây dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp
Tại Tiểu khu 277B có 30 căn nhà tiền chế xây dựng trái pháp luật trên đất lâm nghiệp
 
Theo đó, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, UBND Hiệp Thạnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lập các hồ sơ, thủ tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. 
 
Xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa đối với phần diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và trồng lại rừng theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết không để các đối tượng tiếp tục có các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm tại các vị trí nêu trên. 
 
Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết: Đối với các trường hợp vi phạm trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh kiên quyết giải tỏa đối với các trường hợp trồng cây trái phép trên đất lâm nghiệp; các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp mới lấn chiếm. 
 
Hiện, đơn vị đang phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND xã Hiệp Thạnh tiến hành tổ chức họp các hộ dân để tuyên truyền, vận động tự giải tỏa cây trồng từ năm 2018 đến nay để trồng lại rừng. Riêng với công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, trước mắt chúng tôi vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, nếu không thực hiện đơn vị phối hợp các phòng ban liên quan lập các thủ tục cưỡng chế theo quy định.
 
Trong tháng 12/2020, đơn vị đã tiến hành cưỡng chế, bắt buộc tháo dỡ đối với 1 công trình 48 m2 nhà tiền chế trên diện tích lấn chiếm tại Tiểu khu 277B. 
 
Một con đường bê tông rộng 2,5 m được người dân tự ý mở ra
Một con đường bê tông rộng 2,5 m được người dân tự ý mở ra

 

Một căn nhà xây dựng trái pháp luật trện đất lâm nghiệp
Một căn nhà xây dựng trái pháp luật trện đất lâm nghiệp
 
HOÀNG YÊN – HOÀNG SA