Giải tỏa cây trồng, công trình trái phép tại Tiểu khu 277A

07:12, 22/12/2020

(LĐ online) - Sáng 22/12, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, đơn vị đã tiến hành giải tỏa hơn 1,3 ha diện tích đất trồng chuối trái phép trên đất lâm nghiệp và công trình xây dựng bờ rào trái phép tại Tiểu khu 277A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

(LĐ online) - Sáng 22/12, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, đơn vị đã tiến hành giải tỏa hơn 1,3 ha diện tích đất trồng chuối trái phép trên đất lâm nghiệp và công trình xây dựng bờ rào trái phép tại Tiểu khu 277A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.
 
Lực lượng chức năng cưỡng chế giải tỏa hàng trào lưới B40, 119 trụ bê tông bao quanh diện tích 1,08 ha đất rừng
Lực lượng chức năng cưỡng chế giải tỏa hàng trào lưới B40, 119 trụ bê tông bao quanh diện tích 1,08 ha đất rừng
 
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, thời gian qua, tại Tiểu khu 277A đã xảy ra tình trạng một số hộ dân xâm phạm, lấn chiếm đất rừng, xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
 
Qua đó, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên ngành để tuần tra, truy quét ngăn chặn, lập hồ sơ quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp tại khu vực này. 
 
Kết quả, đã tổ chức giải tỏa chặt bỏ toàn bộ diện tích bị người dân lấn chiếm trồng chuối. Bên cạch đó, cũng tại khu vực này lực lượng chức năng cũng tiến hành cưỡng chế giải tỏa hàng trào lưới B40, 119 trụ bê tông bao quanh diện tích 1,08 ha đất rừng. 
 
Sau khi giải tỏa xong, đoàn đã tiến hành lập biên bản, kết quả giải tỏa và bàn giao lại toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên cho Ban Lâm nghiệp xã Hiệp An và đội bảo vệ rừng chuyên trách số 1 quản lý, không để tái lấn chiếm và tổ chức trồng lại rừng. 
 
H.Y- H.S