Lâm Hà: Khẩn trương điều tra vụ phá trên 16 mét khối gỗ

03:12, 22/12/2020

(LĐ online) - Sáng 22/12, thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, UBND xã Tân Thanh xác minh, điều tra các đối tượng phá trên 16 m3 gỗ tại khoảnh 9, Tiểu khu 288.

(LĐ online) - Sáng 22/12, thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, UBND xã Tân Thanh xác minh, điều tra các đối tượng phá trên 16 m3 gỗ tại khoảnh 9, Tiểu khu 288.
 
Cây gỗ tại Tiểu khu 288 đã bị các đối tượng cưa hạ chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường
Cây gỗ tại Tiểu khu 288 đã bị các đối tượng cưa hạ chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường
 
Vụ việc xảy vào ngày 10/12, khi lực lượng bảo vệ rừng (Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, kiểm lâm địa bàn và xã Tân Thanh) tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng, đến khu vực thuộc lô b1, khoảnh 9, Tiểu khu 288, phát hiện 3 đối tượng đi từ khu vực suối ra. Nhìn thấy các đối tượng khả nghi nên lực lượng bảo vệ rừng tiền hành lần theo dấu vết của các đối tượng thì phát hiện có 4 cây gỗ tạp bị cưa hạ với khối lượng gỗ bị thiệt hại trên 16 m 3. Khu vực bị khai thác là rừng thường xanh nghèo, thuộc đối tượng rừng phòng hộ.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, UBND xã Tân Thanh xác minh, điều tra các đối tượng tình nghi để làm rõ đối tượng vi phạm và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Báo cáo UBND huyện kết quả điều tra, xử lý trước ngày 5/1/2021.
 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và xã Tân Thanh thường xuyên, liên tục trong công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng để kịp thời  phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm trong việc xác minh điều tra đối tượng vị phạm vụ việc xảy ra tại Tiểu khu 288.
 
Riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan khi để xảy ra vụ khai thác rừng trái pháp tại vị trí nêu trên.
 
P.VÂN