Tôn vinh người làm trà Bảo Lâm

11:12, 27/12/2010

(LĐ online) - Tối 26/12, tại Trạm dừng chân Tâm Châu – Lộc An đã diễn ra đêm trà Tâm Châu và lễ tôn vinh người làm trà trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Với chủ đề “Nâng niu búp chè xanh” – đêm trà là một trong 3 hoạt động hưởng ứng chính của Công ty Trà cà phê Tâm Châu tại Lễ hội trà lần thứ III.

(LĐ online) - Tối 26/12, tại Trạm dừng chân Tâm Châu – Lộc An đã diễn ra đêm trà Tâm Châu và lễ tôn vinh người làm trà trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Với chủ đề “Nâng niu búp chè xanh” – đêm trà là một trong 3 hoạt động hưởng ứng chính của Công ty Trà cà phê Tâm Châu tại Lễ hội trà lần thứ III.

Tôn vinh những người trồng, chế biến trà trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Tôn vinh những người trồng, chế biến trà trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Theo ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm: Tại huyện Bảo Lâm, cây chè là cây trồng chủ lực được đánh giá là một trong những cây công nghiệp góp phần phát triển KTXH và xóa đói giảm nghèo. Năng suất chè không ngừng gia tăng qua từng năm, nếu năm 2005 năng suất chè trung bình đạt 74 tạ/ha, thì năm 2010 năng suất chè đã tăng lên 79 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 100 ngàn tấn/năm.

Nghề trà đã tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập cao cho 12.500 hộ gia đình, hàng chục doanh nghiệp nhà máy, hơn 50.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 49% năm 2006 xuống còn 8% năm 2010.

Ngoài ra cây trà còn là một nguồn thu khá lớn cho ngân sách của huyện, trà chiếm 30% tỷ trọng ngành nông nghiệp và 16% GDP toàn huyện.

Hữu Sang