Cần xử phạt nghiêm việc xả rác bừa bãi

08:07, 20/07/2016

Dư luận đã nhiều lần lên tiếng, hầu hết các con đường giao thông huyết mạch đều bị ngập sâu mỗi khi trời mưa lớn, nhất là khu vực thành phố và trung tâm tỉnh, quận, huyện.

Dư luận đã nhiều lần lên tiếng, hầu hết các con đường giao thông huyết mạch đều bị ngập sâu mỗi khi trời mưa lớn, nhất là khu vực thành phố và trung tâm tỉnh, quận, huyện. Một số địa phương đã và đang khởi động các dự án chống ngập với kinh phí đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng như thành phố Hồ Chí Minh; 8.400 tỷ đồng ở Đồng Nai - một con số đáng suy ngẫm, bởi trong các nguyên nhân gây nên ngập úng, thì rác thải sinh hoạt bừa bãi từ mọi gia đình, mọi nơi, mọi lúc là yếu tố không nhỏ khiến tình trạng này càng trở nên trầm trọng.
 
Bây giờ khi tham gia giao thông, dễ dàng nhận thấy bất cứ ai cũng vô tư vứt rác thải xuống lòng đường sau khi sử dụng đồ ăn, thức uống. Ở nhà, cầm cái chổi quét rác từ trong ra ngoài rồi cứ thế hất mạnh phía trước vỉa hè - mặc cho đường giao thông thường xuyên có người qua lại; tập kết vật liệu như cát, đá, xà bần trong quá trình xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở khu dân sinh, khi kết thúc không thu dọn, để mưa đẩy tràn xuống cống rãnh che chắn lối thoát nước. Đó là chưa kể các phương tiện cơ giới chở chất thải từ các lò kinh doanh nông sản, chở vật liệu xây dựng nhưng không có mui, bạt phủ kín rơi vãi khi vận chuyển đến công trình…
 
Đáng tiếc, lâu nay những hành vi trên đây diễn ra hàng ngày nhưng việc xử lý theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” chưa được cơ quan chức năng chú trọng khiến tình trạng ngày càng trầm trọng. 
 
Để góp phần tích cực hạn chế tối đa ngập úng đường giao thông mỗi khi mưa lớn, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi nêu trên. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, có hiệu lực từ ngày 1/8/2016. Nhấn mạnh việc xả rác bừa bãi sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng theo quy định tại điểm đ, Điều 12 “Đổ rác, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định”; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại mục d, Điều 13 “Để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông”.                                    
 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT