Đà Lạt: Tập trung 100% nhân lực dọn vệ sinh dịp tết

05:01, 14/01/2020

(LĐ online) - Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho người dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang triển khai kế hoạch dọn vệ sinh môi trường từ nay đến hết tết.

(LĐ online) - Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho người dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang triển khai kế hoạch dọn vệ sinh môi trường từ nay đến hết tết.
 
Công nhân vệ sinh môi trường ở Đà Lạt làm việc để đảm bảo môi trường sạch đẹp ngày tết
Công nhân vệ sinh môi trường ở Đà Lạt làm việc để đảm bảo môi trường sạch đẹp ngày tết
 
Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt tăng lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Chính vì thế, những ngày cuối năm, công việc của những công nhân vệ sinh môi trường càng trở nên bận rộn, vất vả.
 
Ông Phạm Văn Tuyên - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết, lượng rác vào dịp tết trên địa bàn thành phố dự kiến tăng khoảng 40-50% so với ngày thường. Bên cạnh rác thải sinh hoạt bình thường thì còn phát sinh rất nhiều điểm tập kết các loại rác thải cồng kềnh như bàn ghế cũ, nệm cũ… gây khó khăn cho các đơn vị thu gom. Chính vì thế, để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thành phố hợp đồng thêm các phương tiện xe tải loại nhỏ, tăng thêm nhân công để tăng cường thu gom rác, đảm bảo các tuyến đường đều sạch đẹp trong dịp tết. 
 
Phút nghỉ ngơi của công nhân sau những giờ làm việc
Phút nghỉ ngơi của công nhân sau những giờ làm việc
 
Về trang thiết bị phục vụ thu gom rác, những ngày giáp tết, Công ty đã kiểm tra, sửa chữa xe thu gom rác, tưới nước, lu đầm rác…, đảm bảo tất cả phương tiện hoạt động 100% công suất. Cũng theo ông Tuyên, để đảm bảo mỹ quan cho thành phố trong những ngày tết, Công ty huy động 100% công nhân với 250 người để làm việc. Trong đêm 30, công nhân sẽ dọn dẹp ở vùng ven trước, sau đó về trung tâm thành phố và chia ra 5 tổ phục vụ trên các tuyến đường; đặc biệt là khu vực quanh chợ Đà Lạt và khu vực bắn pháo hoa tại Quảng trường Lâm Viên để quét dọn. Đảm bảo đến sáng Mùng 1 tết, tất cả các tuyến phố đều sạch đẹp.
 
“Những ngày cuối năm, hàng trăm công nhân quét rác của Công ty làm việc tích cực từ chập tối đến tận sáng. Mỗi ngày, công nhân quét rác làm việc theo ca, nhưng vào những ngày trước và sau tết, mọi người phải tăng ca cả ngày lẫn đêm mới đáp ứng được khối lượng công việc phát sinh. Những công nhân phục vụ tết sẽ được hưởng lương gấp 3 lần ngày bình thường, riêng đội phục vụ đêm giao thừa sẽ được Công ty thăm và tặng quà; đồng thời, tổ chức nấu ăn xuyên suốt các ngày làm việc để cho họ đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra, số tiền của của các tổ chức cá nhân trao tặng cũng được Công ty chia đều cho các anh em công nhân để họ có một cái tết ấm no hơn” - ông Tuyên cho biết. 
 
HOÀNG YÊN