Hàng trăm gốc thông ba lá ở Phi Liêng bị đốn hạ

04:02, 19/02/2020

(LĐ online) - Các vụ cưa hạ thông xảy ra trong suốt thời gian dài, nhưng cơ quan chức năng không bắt được thủ phạm, khiến người dân bất bình…

(LĐ online) - Các vụ cưa hạ thông xảy ra trong suốt thời gian dài, nhưng cơ quan chức năng không bắt được thủ phạm, khiến người dân bất bình…
 
Hàng loạt gốc thông bị triệt hạ trái phép
Thông bị cưa hạ rồi đốt để phi tang 
Theo ghi nhận hiện trường, tại khu vực Tiểu khu 216, xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) có tới hàng trăm cây thông ba lá thuộc đối tượng rừng sản xuất, trồng năm 1997, đường kính gốc từ 10 - 40cm bị cưa hạ trái phép. Tại đây, thông vẫn còn bỏ nằm ngổn ngang và đã bị đốt cháy nham nhỡ, nhưng chưa được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý. Gần đó, hàng chục cây thông ba lá khác mới bị cưa hạ, gốc vẫn còn ứa nhựa. Cũng tại khu vực này, sau khi triệt hạ thông, các đối tượng đã cho đào hố trồng cà phê, mắc ca.
 
Theo người dân địa phương, khu rừng bị cưa hạ nằm ngay cạnh Quốc lộ 27, gần khu dân cư.  
 
hông bị cưa hạ rồi đốt để phi tang
Hàng loạt gốc thông bị triệt hạ trái phép
 
Báo cáo của Hạt Kiểm lâm Đam Rông cho thấy, đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. Rừng thông tại đây bị tàn phá trong nhiều năm qua (từ năm 2017 đến đầu tháng 2 năm 2020). Cũng theo báo cáo Kiểm lâm Đam Rông, từ năm 2017 đến nay, đơn vị phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã tiến hành lập biên bản 7 vụ vi phạm về rừng và lấn chiếm đất rừng. Diện tích rừng và đất rừng ở Tiểu khu 216 bị tàn phá, lấn chiếm là hơn 2 ha.
 
THỤY TRANG