Đà Lạt: Nguy cơ sạt lở ta luy đất khi mưa lớn

10:10, 07/10/2021

(LĐ online) - Một số người dân sinh sống dưới bờ ta luy cao gần 20m tại Tổ 15, đường Đào Duy Từ (Phường 4, TP Đà Lạt) bày tỏ lo ngại nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn.

(LĐ online) - Một số người dân sinh sống dưới bờ ta luy cao gần 20m tại Tổ 15, đường Đào Duy Từ (Phường 4, TP Đà Lạt) bày tỏ lo ngại nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn.
 
Ta luy sạt lở đất một phần phía sau nhà ông Đức. Các hộ dân lo ngại khi mưa lớn taluy này tiếp tục sạt lở
Ta luy sạt lở đất một phần phía sau nhà ông Đức. Các hộ dân lo ngại khi mưa lớn taluy này tiếp tục sạt lở
 
Theo trình bày từ ông Nguyễn Trí Đức (40 tuổi, địa chỉ 36/59 Tổ 15, đường Đào Duy Từ, Phường 4): nhà ông và 3 nhà dân gần bên nhiều năm nay sinh sống cạnh con suối Đào Duy Từ. Phía sau nhà ông Đức là một bờ ta luy đất cao gần 20m, bên trên có một con đường thảm bê tông cũng thuộc Tổ 15.
 
“Khi có mưa lớn nước và rác thải chảy vào nhà tôi từ trong nhà ra sân ngập gần 20cm, bốc mùi hôi khó chịu. Thời gian qua mưa lớn còn kéo theo hiện tượng sạt đất bờ ta luy xuống phía dưới”- ông Đức cho biết.
 
Ông Đức cho biết thêm, để giải quyết việc khi mưa nước từ phía ta luy sau nhà xả xuống, nếu được cơ quan chức năng đồng ý, ông sẵn sàng dùng diện tích đất của gia đình lắp đặt ống cống thoát nước kéo từ chân vách núi chạy qua nhà thông ra con suối Đào Duy Từ.
 
Sáng 7/10, qua trao đổi, lãnh đạo UBND Phường 4 cho biết đã nắm được thông tin bờ ta luy phía sau nhà ông Nguyễn Trí Đức có dấu hiệu sạt lở đất làm ảnh hưởng tới một số hộ dân sinh sống phía dưới. Trước đó, ngày 4/10, UBND Phường 4 đã cử cán bộ xuống nắm thông tin vụ việc, đồng thời có văn bản kiến nghị lên Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP Đà Lạt phối hợp kiểm tra hiện trạng taluy nêu trên để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.
 
C.THÀNH