Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 54,6%

05:06, 16/06/2022
Theo công bố hiện trạng rừng của UBND tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 54,6%. 
 
Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng có 539.403 ha tổng diện tích có rừng. Trong đó, gần 455.321 ha rừng tự nhiên; 78.411 ha rừng trồng đã thành rừng; 5.671 ha rừng trồng chưa thành rừng. Riêng tổng diện tích đất có rừng tính độ che phủ 533.732 ha. 
 
Các loại rừng được phân loại theo nguồn gốc gồm: rừng nguyên sinh, thứ sinh tự nhiên; rừng tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác; rừng trồng mới trên đất chưa có rừng; rừng trồng sau khi khai thác. 
 
Tiếp theo là rừng phân theo lập địa như: rừng trên núi đất, núi đá, trên cát, trên đất ngập nước ngọt, nước mặn, đất phèn. 
 
Cuối cùng là phân theo rừng gỗ tự nhiên (rừng lá rộng thường xanh, lá kim, rừng hỗn giao…); rừng tre nứa; khoanh nuôi tái sinh; rừng trồng chưa thành rừng…
 
MẠC KHẢI