Nông dân Đức Trọng thi đua sản xuất giỏi

01:07, 29/07/2022
Những năm qua, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đức Trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đức Trọng phát triển bền vững.
 
Mô hình sản xuất của ông Nông Ngọc Tuấn (HTX Cao Nguyên Xanh) mỗi năm cung cấp cho các siêu thị khoảng 2.250 tấn rau sạch, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng
Mô hình sản xuất của ông Nông Ngọc Tuấn (HTX Cao Nguyên Xanh) mỗi năm cung cấp cho các siêu thị khoảng 2.250 tấn rau sạch, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng
 
Thời gian qua, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) trên địa bàn huyện Đức Trọng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng. Xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả.
 
Có nhiều hộ đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi nhiều năm liền có thể kể đến như hộ ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Hợp tác xã Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa). Ông Đoàn đã liên kết với khoảng 1.000 hộ nông dân địa phương hàng năm đầu tư sản xuất trên 3.600 ha. Mỗi ngày, bình quân hợp tác xã (HTX) cung cấp 200 tấn cà rốt, củ cải cho thị trường miền Nam, giúp giải quyết việc làm cho 400 lao động với thu nhập bình quân trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ SXKD giỏi, ông còn tham gia đóng góp tích cực các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với số tiền trên 6 tỷ đồng. Ông cũng được bình chọn là 1 trong 63 nông dân Việt Nam được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. 
 
Một điển hình khác là hộ ông Nguyễn Hồng Phong - Công ty TNHH Phong Thúy. Hiện, quy mô sản xuất của Công ty với khoảng 40 ha rau theo hướng VietGAP, trong đó có 25 ha nhà kính; đồng thời liên kết với 26 hộ nông dân, nâng diện tích sản xuất lên 110 ha, hàng năm cung cấp 9.000 tấn rau các loại cho hệ thống siêu thị Saigon Co.op, trừ chi phí, hàng năm Công ty cũng thu lãi hàng chục tỷ đồng và giúp giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương. 
 
Có thể kể đến một số hộ nông dân khác như: ông Võ Tiến Huy (HTX Tiến Huy, xã Hiệp An), liên kết với 100 nông dân sản xuất 30 ha nhà kính, sản phẩm được sơ chế, đóng gói, cung cấp cho các siêu thị trong nước; ông Nông Ngọc Tuấn (HTX Cao Nguyên Xanh), mỗi năm cung cấp cho các siêu thị khoảng 2.250 tấn rau sạch, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng, đồng thời, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 50 lao động, với mức lương bình quân 6 triệu đồng/tháng...
 
Phong trào hỗ trợ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng đã trở nên phổ biến ở tất cả các xã, thị trấn, khu vực dân cư tổ dân phố, thôn và được duy trì trong nhiều năm nay, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Giúp nhau về vốn, ngày công, cây, con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm làm... Trong 5 năm qua, các hộ nông dân SXKD giỏi trên địa bàn huyện Đức Trọng đã và đang tạo việc làm cho hơn 100 ngàn lao động, trong đó có hơn 75.000 lao động có việc làm thường xuyên, với mức lương trung bình 13 triệu đồng/tháng; hơn 35.000 lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, cây giống, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 10.000 lượt hộ nông dân với kinh phí lên tới hàng tỉ đồng. Phong trào cũng đã động viên, khuyến khích Nhân dân đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng ở địa phương như: Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lụt, góp đá ủng hộ Trường Sa, hỗ trợ các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, đóng góp xây mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết... 
 
Có thể thấy, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm, biết sử dụng lao động một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên làm giàu. Phong trào đã tác động mạnh mẽ tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. 
 
NHẬT MINH