Quản lý, bảo vệ rừng ở dự án bị thu hồi

12:09, 30/09/2022
Huyện Đức Trọng chỉ đạo các đơn vị chủ rừng nhà nước tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt, xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi phá rừng; lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật trên phần diện tích đất rừng thu hồi từ các dự án.
 
Thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng tại dự án thu hồi của doanh nghiệp
Thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng tại dự án thu hồi của doanh nghiệp
 
Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư “Sân Golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt” trên diện tích đất là gần 335 ha vào năm 2007. Sau 15 năm hoạt động không hiệu quả và để hàng trăm ha rừng, đất rừng bị tàn phá, lấn chiếm, tháng 6/2021, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho công ty thuê và bàn giao cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh quản lý.
 
Qua rà soát thống kê, diện tích bàn giao lại cho Ban QLRPH Đại Ninh của Công ty Đầu tư Hàn Việt thuộc một phần các Tiểu khu 267C, 278A, địa giới hành chính xã Hiệp An với tổng diện tích là 268 ha. Theo Ban QLRPH Đại Ninh, thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sang nhượng trái phép diễn ra âm ỉ, phức tạp tại khu vực này. Được biết, vào thời điểm năm 2021, khi UBND tỉnh ra quyết định thu hồi dự án, đã có khoảng hơn 120 ha đất bị người dân lấn chiếm, trồng các loại cây nông nghiệp, công nghiệp, trong đó, có nhiều hộ chiếm giữ hàng chục ha.
 
Ông Vương Anh Dũng, Phó Trưởng Ban QLRPH Đại Ninh cho biết, sau khi nhận bàn giao rừng, đất rừng từ Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt, đơn vị đã tiến hành việc kiểm kê rừng, đất rừng và tiến hành trồng lại rừng tại các diện tích bị lấn, chiếm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn canh tác trên phần đất bị lấn, chiếm. Thậm chí, hàng chục cây thông vừa trồng xuống đã bị phát dọn, nhổ bỏ. 
 
Để quản lý phần diện tích được giao, đơn vị đã lập kế hoạch tuần tra, truy quét trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, lĩnh vực đất đai, phối hợp với UBND xã Hiệp An và Hạt Kiểm lâm tổ chức giải tỏa vô điều kiện diện tích lấn, chiếm và tái lấn, chiếm mới trên diện tích thu hồi của Công ty TNHH Hàn Việt tại Tiểu khu 267C và 278A. Kết quả đã giải tỏa được 5,707 ha/7 vị trí, gồm các loại cây mai anh đào, cà phê, bơ và chuối. Tổng diện tích trồng rừng trên diện tích thu hồi của Công ty TNHH Hàn Việt gồm 4,56 ha/5 vị trí, loài cây trồng là thông ba lá.
 
Ngoài ra, UBND huyện còn thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý, bảo vệ rừng 24/24 giờ khu vực xung quanh dự án. Bên cạnh đó, còn trang bị mắt camera không dây trong rừng để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Từ khi lắp đặt hệ thống đến nay, chưa phát hiện sự tác động của các đối tượng tại các khu vực, hiện trường trên.  
 
Ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết, tình  trạng khai thác, chặt phá rừng, bao chiếm đất rừng trái phép tại Tiểu khu 267C và 278A thuộc dự án của Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt đã diễn ra nhiều năm nay và thực sự rất phức tạp. 
 
Để bảo vệ tốt phần rừng được bàn giao lại, huyện đã đề nghị Ban QLRPH Đại Ninh sau khi tiếp nhận tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên diện tích đất, rừng thuộc ranh giới đất được giao lại; cùng với Hạt kiểm lâm và các ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực dự án trước đây của Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt bảo vệ tốt phần diện tích rừng còn lại. Đồng thời, tăng cường tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chặt phá, lấn, chiếm, khai thác rừng trái phép, tại khu vực này.  
 
Quan điểm của huyện là đối với diện tích lấn chiếm trước đây, đơn vị chủ rừng nhà nước cần vận động người dân trồng xen cây lâm nghiệp, để phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp. Việc làm này được kỳ vọng vừa đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân, vừa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, nâng cao độ che phủ rừng. 
 
Còn đối với các diện tích mới bị lấn, chiếm, hoặc các đối tượng, nhóm đối tượng ngang nhiên thực hiện hành vi lấn, chiếm đất rừng, thậm chí thực hiện việc này có tổ chức, thì lực lượng chức năng huyện kiên quyết giải tỏa, xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục trong Nhân dân.  
 
Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ngay vụ việc vi phạm mới phát sinh liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, tuyệt đối không để vụ việc vi phạm phức tạp xảy ra trên địa bàn; tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng của các dự án đã thu hồi, giao quản lý hoặc trong thời gian thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án.
 
HOÀNG YÊN