Đêm hội mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 2017

06:09, 01/09/2017

Tối 31/8, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng đã phối hợp cùng Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức đêm hội hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam với sự tham dự của PGS.TS.nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo ban, ngành trong tỉnh; các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, GS.nhạc sĩ Thế Bảo, nhạc sĩ Thế Hiển cùng các nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, các văn nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh và Lâm Đồng và các khán giả yêu nhạc là học viên Trường Chính trị Lâm Đồng.

Tối 31/8, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng đã phối hợp cùng Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức đêm hội hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam với sự tham dự của PGS.TS.nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo ban, ngành trong tỉnh; các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, GS.nhạc sĩ Thế Bảo, nhạc sĩ Thế Hiển cùng các nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, các văn nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh và Lâm Đồng và các khán giả yêu nhạc là học viên Trường Chính trị Lâm Đồng.
 
PGS.TS.nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và TS.nhà thơ Phạm Quốc Ca - Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Âm nhạc Việt Nam: Ngày 3/9/1960 Bác Hồ đã chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” chào mừng 15 năm đất nước độc lập và Đại hội Đảng lần thứ III tại Vườn Bách Thảo (Hà Nội). Năm 2010, ngày 3/9 được chọn làm Ngày Âm nhạc Việt Nam. Chi hội Âm nhạc thuộc Hội VHNT Lâm Đồng hiện có 35 hội viên, trong đó 14 nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Những năm qua các nhạc sĩ, ca sĩ Lâm Đồng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sáng tác và biểu diễn, nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận, đoạt được giải thưởng cao trong các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Mỗi năm, Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng dàn dựng hàng chục chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị và đi lưu diễn phục vụ đồng bào nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đồng chí Trần Văn Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã khẳng định: Nền âm nhạc cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, thôi thúc cả một thế hệ chiến đấu và làm nên chiến thắng trong suốt 2 cuộc trường chinh giữ nước. Hôm nay, âm nhạc tiếp tục phát huy những giá trị động viên toàn Đảng, toàn dân không ngừng lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm nên những thắng lợi trong thời kỳ mới.
 
Hơn 18 tiết mục giao lưu Âm nhạc giữa Chi hội âm nhạc (Hội VHNT Lâm Đồng) và Chi hội 6 (Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh) đã diễn ra đậm chất nghệ thuật với những tài năng sáng tác, biểu diễn, giới thiệu nhiều ca khúc mới sáng tác của các nhạc sĩ của 2 tỉnh, thành do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng, các nhạc sĩ, ca sĩ TP.Hồ Chí Minh và học viên Trường Chính trị Lâm Đồng biểu diễn.
 
 QUỲNH UYỂN