Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

09:10, 30/10/2018

(LĐ online) - Ngày 29/10/2018, tại Nhà văn hoá Lao động đã diễn ra Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ I với sự tham dự của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên của 12 CLB dân ca, nhạc cổ truyền đến từ các huyện, thành, cơ quan đơn vị trong tỉnh. 

(LĐ online) - Ngày 29/10/2018, tại Nhà văn hoá Lao động đã diễn ra Liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng lần thứ I với sự tham dự của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên của 12 CLB dân ca, nhạc cổ truyền đến từ các huyện, thành, cơ quan đơn vị trong tỉnh. 
 
Bà Phạm Thị Phúc – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các CLB tham dự liên hoan
Bà Phạm Thị Phúc – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các CLB tham dự liên hoan
Phát biểu khai mạc, ông Trần Đức Hải – Giám đốc Nhà văn hoá Lao động tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định: Dân ca là một kho tàng âm nhạc truyền thống vô giá, trong đó chứa đựng cốt cách Việt, tâm hồn Việt. Tuy nhiên, cùng với sự hội nhập, thế giới âm nhạc trở nên đa sắc màu, dân ca và nhạc cổ truyền dường như đang bị lãng quên trong thế giới hiện đại.  Liên hoan nhằm tạo sân chơi cho các loại hình dân ca, nhạc cổ truyền, khơi dậy và làm sống lại phong trào đàn hát dân ca trong các tầng lớp nhân dân.
 
Tiết mục hát quan họ giao duyên của CLB Dân ca quan họ Nam Ban (Lâm Hà)
Tiết mục hát quan họ giao duyên của CLB Dân ca quan họ Nam Ban (Lâm Hà)
40 tiết mục dân ca đa sắc màu của các làn điệu: chèo cổ, dân ca ba miền, hát văn, hát ru, cải lương, dân vũ... của các dân tộc, cư dân trên mọi miền đất nước đã hoà điệu cùng các nhạc cụ dân tộc như trống, phách, đàn bầu, sáo, nhị, đàn tranh, đàn nguyệt. Lời ca và làn điệu mượt mà, sâu lắng ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, niềm tự hào dân tộc, tình yêu lứa đôi trong sáng... Ngoài ra, nhiều tiết mục đặt lời mới cho các làn điệu dân ca ngợi ca sự phát triển đổi thay của quê hương Lâm Đồng, vững tin vào con đường đi lên của đất nước. Nghệ nhân các thế hệ trong trang phục và đạo cụ truyền thống khăn, áo, quạt, nón lá, guốc mộc...  đã làm sống dậy không gian diễn xướng dân gian, cống hiến cho người nghe, người xem bằng cả trách nhiệm, tâm huyết. 
 
Đạo cụ, trang phục làm cho các tiết mục đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống
Đạo cụ, trang phục làm cho các tiết mục đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống
Liên hoan thực sự là ngày hội biểu dương lực lượng đầy thuyết phục của các giá trị văn hoá truyền thống lâu đời của dân tộc. Đây là dịp để các nghệ nhân, những người nắm giữ di sản văn hoá dân tộc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng diễn xướng; đồng thời gìn giữ, phát huy, trao truyền vốn di sản quý báu của dân tộc. Kết thúc liên hoan, BTC đã trao giải 35 giải thưởng cho các tiết mục hay, trong đó 7 giải A, 7 giải B, 13 giải C và 8 giải khuyến khích; giải nhất toàn đoàn được trao cho CLB Dân ca Tp. Đà Lạt, giải nhì: CLB hát chèo Tân Hà (Lâm Hà), giải ba: CLB Dân ca Sơn Hà (xã Tân Hà – Lâm Hà).
 
QUỲNH UYỂN