Công đoàn và lực lượng vũ trang phối hợp hoạt động

09:10, 13/10/2015

Hoạt động phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 5 năm qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đây là một trong những hoạt động của việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQ-LT ngày 12/1/2005 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động...

Hoạt động phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong 5 năm qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đây là một trong những hoạt động của việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQ-LT ngày 12/1/2005 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng hiện nhận phụng dưỡng 17 mẹ Việt Nam anh hùng
Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng hiện nhận phụng dưỡng 17 mẹ Việt Nam anh hùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng Thái Văn Thịnh cho biết, kết quả công tác phối hợp hoạt động của LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh trong những năm qua đã được thể hiện rõ trên các mặt: Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sỹ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển KT-VH-XH, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng; phối hợp xây dựng các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh và các tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện; phối hợp tham gia thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội... 
 
Trong 5 năm qua, đã có 98% cán bộ, chiến sỹ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ được quán triệt, học tập các đường lối, chủ trương, chính sách như Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các nghị quyết gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ X, XI, Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ VII, VIII...; cùng đó là các luật như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Công đoàn... Đặc biệt, nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, của địa phương và ngày truyền thống của hai ngành, tổ chức CĐ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thi đua đột kích với những nội dung cụ thể thiết thực như tổ chức tọa đàm ở các cấp được 55 buổi với hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ tham gia; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao ở cấp tỉnh được 5 đợt và cấp cơ sở được 60 lần thu hút hơn 9.000 người tham gia. 
 
Cùng đó, trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã cùng LĐLĐ tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đạt kết quả cao cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”... Riêng với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, hai ngành đã huy động được hơn 25 đợt với 11.000 ngày công để làm công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống... 5 năm qua, hai ngành đã tiến hành xây dựng 15 công trình lớn với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng và sửa chữa hơn 20 công trình trường học, y tế, nhà văn hóa, nước sạch, đường giao thông trong vùng dân tộc thiểu số với trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh cũng đã tiến hành tặng đồ dùng dạy học, bút vở, bàn ghế, máy vi tính, ti vi... cho 620 em học sinh (chủ yếu là con em đồng bào DTTS) với trị giá hơn 500 triệu đồng.
 
Cùng đó, nhiều hoạt động khác cũng đã được tổ chức CĐ và lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện trong 5 năm qua: Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiến hành giải ngân cho 76 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; huy động 1.200 ngày công xây dựng 5 nhà đồng đội, 15 nhà tình nghĩa trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 2.000 nhà ở cho CNVCLĐ trị giá hơn 3 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 750 thanh niên là quân nhân xuất ngũ; huy động 57 đợt với hơn 3.500 ngày công và hơn 114 triệu đồng trong CNVCLĐ và trong lực lượng vũ trang ủng hộ người dân khắc phục thiên tai... Trong công tác xây dựng tổ chức, hai ngành đã thường xuyên phối hợp xây dựng và kiện toàn 1.529 CĐCS với tổng số 69.059 lao động; cùng phối hợp tham gia xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ CĐ, đoàn viên và cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là đối với những vùng xa, vùng sâu trên địa bàn tỉnh. Và, một trong những thành tích nổi bật trong 5 năm qua trong việc phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh là công tác phối hợp tham gia thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Kết quả là trong 5 năm đã có 13.565 đối tượng được đề nghị chi trả các chế độ chính sách theo quy định với số tiền 57 tỷ 730 triệu đồng. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và tết trung thu hằng năm, các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà cho gần 2.800 cháu là con em cán bộ sỹ quan và chiến sỹ với số tiền hơn 765 triệu đồng; CĐ các cấp đã tổ chức thăm 400 lượt con của CNVCLĐ bị nhiễm chất độc da cam - dioxin với số tiền hơn 120 triệu đồng; CĐ các cấp đã tham gia đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt bình quân mỗi năm 700 triệu đồng; lực lượng vũ trang và CĐ các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận phụng dưỡng 17 mẹ Việt Nam anh hùng (mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/mẹ); tổ chức 12 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.450 người (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) trị giá hơn 500 triệu đồng và tặng trang thiết bị y tế cho vùng sâu trị giá 170 triệu đồng. 
 
Trong một cuộc họp bàn về việc tiếp tục chương trình phối hợp trong những năm sắp đến, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Mai Lương Anh và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Nhật Nga đều nhất trí cho rằng: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chương trình phối hợp hằng năm giữa hai bên, đặc biệt là phải thường xuyên quán triệt đầy đủ, kịp thời mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ; thường xuyên kiện toàn tổ chức, bám sát tình hình thực tiễn để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động phối hợp giữa hai bên; tiếp tục vận động cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên CĐ hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...; phối hợp khảo sát địa điểm, lập kế hoạch và tiến hành thực hiện công tác dân vận tập trung của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và của các ban ngành, đoàn thể; phối hợp làm tốt công tác động viên tuyển quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu, kịp thời trao đổi thông tin, kịp thời bổ sung các nội dung chương trình phối hợp khi cần thiết để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai ngành...
 
KHẮC DŨNG