Tôn tạo, quản lý đường và rừng - đất rừng dọc cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

09:10, 13/10/2015

Đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt tạo điều kiện thuận lợi để Đà Lạt phát huy thế mạnh về dịch vụ - du lịch. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, đã nảy sinh một số mặt hạn chế về công tác quản lý đường, rừng và đất rừng dọc hai bên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt...

Đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt tạo điều kiện thuận lợi để Đà Lạt phát huy thế mạnh về dịch vụ - du lịch. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, đã nảy sinh một số mặt hạn chế về công tác quản lý đường, rừng và đất rừng dọc hai bên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Từ thực tế đó, Huyện ủy Đức Trọng ban hành Nghị quyết 18/NQ-HU ngày 31/5/2013 để khắc phục những hạn chế nói trên. Qua hơn 2 năm thực hiện, tình hình đã có nhiều cải thiện, giúp việc quản lý, sử dụng đường cao tốc đạt hiệu quả hơn và việc quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng dọc hai bên đường cao tốc cũng đi vào nề nếp hơn.
 
Một đoạn đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt
Một đoạn đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, dọc hai bên đường cao tốc có 305 ngôi nhà, 12 tổ chức thuê đất lâm nghiệp với diện tích 611ha, 18 hộ dân và 2 tổ chức nhận khoán đất lâm nghiệp với diện tích 350ha, lưới bảo vệ hành lang đường bị phá 62 vị trí, dải phân cách bị phá để băng qua đường 10 vị trí, đấu nối đường trái phép vào cao tốc 52 vị trí. Mặt khác, cây xanh, hoa giữa dải phân cách và dọc hai bên đường cao tốc chưa được trồng, khiến đường trở nên nóng bức, trơ trọi, không đẹp. Trước thực tế đó, khi được giao quản lý đường cao tốc, ngày 31/5/2013, Huyện ủy Đức Trọng ban hành Nghị quyết 18/NQ-HU về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, trồng rừng, trồng hoa, cây xanh dọc hai bên đường”, nhằm phát huy tác dụng đường cao tốc, đảm bảo ATGT, chỉnh tranh đô thị, quản lý tốt việc sử dụng đất rừng, rừng... Triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng ban hành Kế hoạch 80/KH-UBND, giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng huyện phối hợp với các địa phương có đường cao tốc đi qua như xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, TT Liên Nghĩa tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức bảo vệ đường, không lấn chiếm hành lang, không phá dải phân cách, đấu nối đường trái phép; sử dụng rừng, đất rừng dọc hai bên đường cao tốc đúng mục đích, có hiệu quả. Cùng với đó, huyện đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ phản ứng nhanh kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng rừng, đất rừng dọc hai bên đường cao tốc và TTAT đường cao tốc. Kết quả, trong lĩnh vực quản lý đất đai, từ tháng 8/2013 đến nay, qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp đã tiến hành xử phạt hành chính, 3 trường hợp buộc khắc phục hậu quả. Trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, qua kiểm tra, phát hiện một số doanh nghiệp thuê rừng và đất rừng đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép như: Công ty TNHH Đàm Thịnh bị lấn chiếm 9ha, Công ty TNHH CP-ĐT Vĩnh Tuyền Lâm bị lấn chiếm 5,95ha và phá rừng 0,7ha, Công ty TNHH Quan Trắc Tiền Giang bị lấn chiếm 1,9ha, Công ty TNHH ĐT Hàn Việt bị lấn chiếm 5,55ha và phá rừng 0,93ha, Công ty TNHH SX-TM Hồng Thuận bị lấn chiếm 60,47ha. Sau khi kiểm tra, huyện Đức Trọng đề nghị các đơn vị thuê rừng, đất rừng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh tiến hành giải tỏa, trồng lại rừng được 40,29ha. Cùng với việc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai, rừng, đất rừng, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý - Khai thác công trình công cộng tổ chức trồng hoa, cây xanh trên dải phân cách và dọc hai bên ta luy đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Từ tháng 6/2012 đến nay, UBND huyện Đức Trọng đã đầu tư 11,6 tỷ đồng để trồng và chăm sóc cây xanh (xà cừ, dầu, kim ngân hoa, sưa, lim xẹt, so đo cam, móng bò, cau cảnh...), các loại hoa và cỏ lạc giữa dải phân cách, bờ ta luy dọc hai bên đường cao tốc. Cảnh quan đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt nay đã xanh - sạch - đẹp hơn, góp phần tô điểm thêm bộ mặt của huyện Đức Trọng và cửa ngõ vào TP Đà Lạt...
 
Trong lĩnh vực ATGT trên đường cao tốc, các cơ quan chức năng của huyện như Đội Thanh tra xây dựng huyện, Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các địa phương có đường cao tốc đi qua thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như: lấn chiếm rừng, đất rừng dọc hai bên đường cao tốc trái phép, phá bỏ dải phân cách, lấn chiếm hành lang, cắt lướt bảo vệ, trộm cắp nắp hộp tại các trụ điện, cọc tiêu biển báo trên đường cao tốc. Đồng thời, đề nghị Công ty 7/5 (nay là Công ty Hùng Phát) tiến hành sửa chữa, nâng cấp những vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp, lắp đặt các cọc tiêu, biển báo, khắc phục sự cố điện chiếu sáng... Do đó, đã góp phần hạn chế được tình trạng TNGT trên đường cao tốc, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các phương tiện tham gia giao thông.
 
Tuy nhiên, tình trạng đấu nối đường, cắt trộm lưới bảo vệ hành lang đường, lấy cắp nắp hộp điện, hoặc lấn chiếm hành lang, lấn chiếm rừng, đất rừng... dọc hai bên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt vẫn còn xảy ra. Do đó, hiện nay UBND huyện Đức Trọng đang chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức QL-BV rừng, đất rừng dọc hai bên đường cao tốc, bảo vệ hoa, cây xanh và các hạng mục của đường cao tốc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đường cao tốc. Ban hành quy chế phối hợp giữa UBND huyện Đức Trọng với Công ty TNHH Hùng Phát về công tác quản lý, bảo trì đường cao tốc. Rà soát, bổ sung nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của tổ phản ứng nhanh trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường cao tốc.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ