Đà Lạt: Cháy kho thuốc bảo vệ thực vật

03:07, 26/07/2016

(LĐ online) - Ngày 25/7, tại Công ty TNHH Tân Sáng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và hạt giống tại số 24 đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, làm 3 xe máy bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.

(LĐ online) - Ngày 25/7, tại Công ty TNHH Tân Sáng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và hạt giống tại số 24 đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, làm 3 xe máy bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.
 
Theo chủ cửa hàng và người dân xung quanh khu vực này, sau giờ nghỉ trưa thì phát hiện kho chứa thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc sâu và nhiều loại dung dịch khác đã bốc cháy. Ngay sau khi nhận được tin, Cảnh sát PCCC tỉnh LĐ đã điều động 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường phá khóa và chữa cháy kịp thời. Lúc này trong kho thuốc có 5 chiếc xe máy, trong đó có 3 chiếc xe máy đã cháy rụi chỉ còn lại khung. Do đây là kho thuốc bảo vệ thực vật nên khí độc bốc ra nghi ngút khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 14h45 phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, Cảnh sát PCCC tỉnh cũng đã huy động thêm xe tiếp nước phun xịt hiện trường đảm bảo an toàn vệ sinh cho nhân dân trong khu vực. 
 
Tuy nhiên, trong lúc nỗ lực chữa cháy, có 1 chiến sỹ PCCC bị ngạt khí đã được chuyển đến Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng theo dõi. Qua vụ cháy này cho thấy công tác PCCC ở các cơ sở, công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn chưa được chủ cơ sở quan tâm bằng các hệ thống báo, chữa cháy tự động. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục đầu tư đảm bảo đầy đủ thiết bị, trang bị an toàn cho cán bộ chiến sỹ khi tham gia chữa cháy tại các khu vực nguy hiểm.
 
D.Thương