Hội thảo chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

05:07, 26/07/2016

Ngày 26/7, tại TP Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Ngày 26/7, tại TP Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Đây là Hội thảo vùng với sự tham gia của 7 tỉnh (gồm 5 tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận, Ninh Thuận). TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến dự.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhấn mạnh: Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu và là mục tiêu Thiên niên kỷ mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2012 - 2015 còn nhiều tồn tại, thách thức, tỉ lệ sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường không đồng đều giữa các vùng. Tỉ lệ công trình cấp nước tập trung không hoạt động và kém hiệu quả trong cả nước chiếm 32% (Tây Nguyên 52%). Hiện nay, tỉ lệ bao phủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã đạt 93%, tỉ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình đạt 65%, công trình nước sạch tập trung chiếm 35% với 16.200 công trình. 
 
Theo cam kết của Chính phủ VN tại hội nghị cao cấp của “Đối tác toàn cầu về Vệ sinh và Nước cho mọi người”, đến năm 2025, Việt Nam sẽ chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi và tiếp cận vệ sinh cho mọi người vào năm 2030. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 30% số thôn không còn tình trạng phóng uế bừa bãi, 75% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh toàn xã; có 95% dân cư nông thôn có nước sạch hợp vệ sinh, 55% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế về chất lượng nước, 45% công trình cấp nước tập trung. 
 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do WB tài trợ bắt đầu từ tháng 6/2016. Với nguồn vốn 225,5 triệu USD (trong đó vốn vay WB 200 triệu USD) được triển khai tại 21 tỉnh trong cả nước, trong đó có vùng Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất tổ chức gồm: mô hình tổ chức thực hiện, cam kết của địa phương, lập kế hoạch, phối hợp, kế hoạch giai đoạn tới.                        
 
DIỆU HIỀN