Người chỉ huy mẫu mực

08:07, 14/07/2016

Ấn tượng với mọi người khi gặp và tiếp xúc với anh là tình cảm chân thành, gần gũi, hòa đồng. Giữ cương vị chỉ huy khi tuổi đời còn trẻ, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Dương luôn thể hiện tác phong chững chạc, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lời nói đi đôi với việc làm, được anh em trong đơn vị mến phục, tín nhiệm cao.

Ấn tượng với mọi người khi gặp và tiếp xúc với anh là tình cảm chân thành, gần gũi, hòa đồng. Giữ cương vị chỉ huy khi tuổi đời còn trẻ, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Dương luôn thể hiện tác phong chững chạc, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lời nói đi đôi với việc làm, được anh em trong đơn vị mến phục, tín nhiệm cao.
 
Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh động viên chiến sĩ DBĐV huyện trước giờ kiểm tra bắn đạn thật
Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh động viên chiến sĩ DBĐV huyện trước giờ kiểm tra bắn đạn thật
Tốt nghiệp PTTH, tháng 3/1992, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh tạm biệt quê hương Vĩnh Tân - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa để bắt đầu hành trình gắn bó với con đường binh nghiệp. Thời gian đầu nhập ngũ tại Đoàn 915/QK5; trưởng thành từ người chiến sĩ, trải qua nhiều cương vị công tác, anh luôn quan sát, học tập, tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước để vận dụng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Sau quá trình phấn đấu, tháng 2/2015, Nguyễn Tuấn Anh được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tín nhiệm, đề nghị giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Dương. Bằng vốn kiến thức được học ở trường kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện các văn bản về công tác quốc phòng địa phương; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2016-2020”; lựa chọn nguồn cán bộ cử đi đào tạo ngành Quân sự cơ sở bổ sung đội ngũ cán bộ cho các xã, thị trấn.
 
Dấu ấn đầu tiên trên cương vị mới của mình đó là năm 2015, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh đã cùng Cơ quan Quân sự huyện Lạc Dương tham mưu Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện phê duyệt đầu tư khu quy hoạch căn cứ hậu cần kỹ thuật của huyện. Đây là địa phương đầu tiên được QK 7 chọn làm điểm trong toàn LLVT Quân khu về thực hiện mô hình này. Hiện khu căn cứ Hậu cần - kỹ thuật huyện Lạc Dương đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND huyện giao đất xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn cho cho các xã, thị trấn với diện tích 42 ha. Xây dựng nhà làm việc của cơ quan quân sự huyện bằng nguồn ngân sách địa phương với số tiền gần 9 tỉ đồng. Xác định ở địa bàn phức tạp, Chỉ huy trưởng Nguyễn Tuấn Anh luôn chỉ đạo cơ quan nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của các đối tượng chính trị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nhanh chóng các tình huống xảy ra. Làm tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết quả trong các năm 2015, 2016 huyện Lạc Dương đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, bảo đảm không bù đổi, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ kết nạp trên 6 tháng vượt chỉ tiêu trên giao; đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Năm 2015, huyện Lạc Dương đã giải quyết xong các chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, để linh hoạt trong công việc, trên cương vị chỉ huy cơ quan, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh đã đề nghị sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng với trình độ, năng lực, sở trường công tác, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan nhất là các dịp lễ, tết. 
 
Bằng những đóng góp thiết thực của đồng chí Chỉ huy trưởng và cán bộ, nhân viên trong cơ quan, năm 2015, Ban CHQS huyện Lạc Dương được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen, cá nhân thượng tá Nguyễn Tuấn Anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Nhưng với anh, phần thưởng đáng quý và trân trọng hơn cả chính là tình cảm của nhân dân, cán bộ, nhân viên trong đơn vị dành cho người chỉ huy thực sự tiêu biểu, mẫn cán trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
THẾ ANH