Bộ Thông tin truyền thông: Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở

08:08, 01/08/2016

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2016, tại Đà Lạt, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin cơ sở cho 150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ các đài truyền thanh truyền hình, phòng văn hóa thông tin huyện, thành, trạm phát thanh xã thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên và 4 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2016, tại Đà Lạt, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin cơ sở cho 150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ các đài truyền thanh truyền hình, phòng văn hóa thông tin huyện, thành, trạm phát thanh xã thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên và 4 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).
 
Các cán bộ thông tin cơ sở đã được các nhà báo có uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam truyền dạy các chuyên đề về phát thanh và viết cho phát thanh: những vấn đề chung về truyền thông và báo chí; tổ chức một bản tin và chương trình phát thanh; truyền thông xã hội và vai trò truyền thông xã hội. Từ đó, các học viên được hiểu cặn kẽ các kỹ năng nghiệp vụ như: Thế nào là phát thanh, đặc điểm, điểm mạnh, điểm yếu của phát thanh, làm thế nào để thông điệp của cán bộ thông tin cơ sở đến với công chúng qua đài phát thanh; cách viết bài cho phát thanh, cách trình bày trên sóng phát thanh, cách dàn dựng một tác phẩm, chương trình phát thanh để cuốn hút thính giả; cách sử dụng phát thanh trong thông tin cơ sở một cách có hiệu quả; sử dụng mạng xã hội để tương tác và thu hút sự chú ý của công chúng…
 
Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chương trình thông tin truyền thông báo chí cho các đài địa phương, trạm phát thanh cấp xã, đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở.                       
 
QUỲNH UYỂN