Pró vượt khó xây dựng nông thôn mới

10:08, 29/08/2016

Những năm qua, xã Pró (Đơn Dương) đã nỗ lực triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thành công bước đầu dễ nhận thấy là diện mạo nông thôn của xã đã có những đổi thay đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Những năm qua, xã Pró (Đơn Dương) đã nỗ lực triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thành công bước đầu dễ nhận thấy là diện mạo nông thôn của xã đã có những đổi thay đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.
 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp tăng thu nhập cho người dân
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp tăng thu nhập cho người dân
Xuất phát điểm xây dựng NTM của Pró còn thấp với tỷ lệ nông nghiệp chiếm trên 90%, cơ sở vật chất giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu... Qua đánh giá, rà soát các tiêu chí NTM, xã Pró mới đạt 5/19 tiêu chí, còn lại 14 tiêu chí chủ yếu thuộc nhóm hạ tầng kinh tế, xã hội cần nhiều vốn và liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, trong quản lý, giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, nhận thức về quan điểm, mục tiêu, giải pháp lộ trình xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân bước đầu còn chung chung chưa sâu sắc. Trong xã còn xuất hiện tư tưởng trông chờ vào nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, ngại khó, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện. Cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM nên còn gặp nhiều khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cũng như tổ chức thực hiện. 
 
Khó khăn là vậy nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong xã, từ 5 tiêu chí ban đầu vào năm 2010, đến cuối năm 2015 Pró đã hoàn thành 17 tiêu chí trong xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn ở Pró có nhiều khởi sắc. Về nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển đổi, xã đã đưa cây trồng có giá trị thu nhập và kinh tế cao vào sản xuất. Tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá tốt. Hoạt động dịch vụ, thương mại lưu thông, phân phối trên địa bàn xã phát triển và kinh doanh ổn định. Một số doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư nâng cấp nhiều cửa hàng, cửa hiệu mở rộng địa bàn kinh doanh. 
 
Hiện tại, NTM ở Pró không chỉ hiện hữu trên những cánh đồng năng suất lớn, trong sự phát triển kinh tế mà nó còn thể hiện trong sự đổi thay trong thu nhập của nhân dân trong xã. Nếu tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 7,5 triệu đồng/người/năm thì đến nay đã lên 33 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo trong xã năm 2010 là 35,43%, sau 5 năm đã giảm xuống còn 6,98%; trong đó đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ 9,34%.
 
Đồng chí Trần Thiện Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Pró cho biết: “Với những tiêu chí chưa hoàn thành, xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào năm 2017. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí Giao thông, Nhà ở dân cư, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn. Bởi, Pró vốn là xã nghèo, đất rộng, người thưa nên việc đóng góp kinh phí còn ít, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không có. Kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn hạn hẹp được phân cấp hàng năm. Thời gian tới, xã sẽ đề ra nhiều quyết sách hợp lý nhằm thu hút đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức trên đường về đích, song với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của người dân thì những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Pró cán đích nông thôn mới đúng lộ trình”.
 
V.QUỲNH - H.YÊN