Đơn Dương: Gặp mặt các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín DTTS

04:10, 21/10/2016

Sáng ngày 21/10, huyện Đơn Dương đã tổ chức gặp mặt gần 100 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và người Hoa tiêu biểu. 
 

Sáng ngày 21/10, huyện Đơn Dương đã tổ chức gặp mặt gần 100 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và người Hoa tiêu biểu. 
 
Thời gian qua, các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và người Hoa tiêu biểu ở huyện Đơn Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc…
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, các nhân sĩ, trí thức, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và người Hoa tiêu biểu vui mừng trước những thành tựu về KT-XH mà huyện Đơn Dương đã giành được trong những năm qua, trong đó đáng phấn khởi là huyện đã được Chính Phủ công nhận là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã nêu lên một số tồn tại cần được lãnh đạo huyện quan tâm giải quyết như: vốn đầu tư để nâng cấp hệ thống đường giao thông trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS; tình trạng người chết để lâu ngày, ma chay tốn kém vẫn còn xảy ra trong vùng DTTS cần sớm được khắc phục…
 
Dịp này, lãnh đạo huyện đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý thẳng thắn có trách nhiệm của các đại biểu để tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và đồng bào DTTS trong huyện sớm khắc phục những tồn tại, góp phần xây dựng huyện Đơn Dương ngày càng phát triển bền vững.
 
NGỌC THANH