Làng SOS Đà Lạt hỗ trợ mỗi năm gần 1 tỷ đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

08:11, 11/11/2016

Làng SOS Đà Lạt cho biết, trung bình mỗi năm hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 

Làng SOS Đà Lạt cho biết, trung bình mỗi năm hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 
 
Cụ thể, trong năm 2016 này có tổng cộng 350 trường hợp trẻ khó khăn tại các huyện, thành trong tỉnh như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên được Làng hỗ trợ, trong đó Đà Lạt đông nhất với gần 100 trường hợp.
 
Trường hợp được Làng hỗ trợ là những trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại mất sức, tàn tật, gia đình có sổ hộ nghèo…; mỗi trường hợp sẽ được nhận hỗ trợ mỗi tháng 300 nghìn đồng. Chương trình hỗ trợ này được kéo dài cho trẻ đến 18 tuổi với mục tiêu tạo điều kiện cho các em đến trường. Sau 18 tuổi, nếu các em đậu vào một đại học công lập sẽ được Làng tiếp tục hỗ trợ gấp 3 lần, mỗi tháng 900 nghìn đồng/sinh viên và kéo dài trong suốt 4 năm học.
 
Chương trình hỗ trợ cộng đồng này đã được Làng SOS Đà Lạt thực hiện từ năm 2005 đến nay.
 
VIẾT TRỌNG