Phát huy nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đột phá và tăng tốc

08:12, 28/12/2016

30 năm sau ngày thành lập, đời sống người dân huyện Cát Tiên không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững. 

30 năm sau ngày thành lập, đời sống người dân huyện Cát Tiên không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Nhân dịp Cát Tiên kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1986 - 2016), phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên.
 
PV: Dù gặp không ít khó khăn, Cát Tiên đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong suốt 30 năm qua. Ông có thể cho biết những thành tựu nổi bật mà Cát Tiên đạt được trên chặng đường đó?
 
Ông Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên
Ông Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Cát Tiên
Ông Bùi Văn Hùng: Cát Tiên trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ chỗ thu nhập bình quân đầu người chưa đến 42.000 đồng/năm thì đến thời điểm này đã đạt 42,5 triệu đồng/năm. Cùng đó, duy trì tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2015 bình quân năm 17,19%. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng - thương mại và giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp. Cụ thể, hiện nay, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp của Cát Tiên giảm còn 43,4%; đồng thời, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng lên 22,65%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ là 33,95%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, thể dục - thể thao có tiến bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 
 
4/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 trường (tổng số 37 trường) đạt chuẩn quốc gia. Số hộ nghèo theo tiêu chí mới của Cát Tiên đến cuối năm 2015 giảm còn 1,46%. 
 
Đặc biệt, Cát Tiên đã xây dựng thành công nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên” và “Diệp hạ châu Cát Tiên” được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận độc quyền.
 
PV: Vậy, đâu là giải pháp để đạt được những thành tựu trên? Thưa ông!
 
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII, UBND huyện đã cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020.
Ông Bùi Văn Hùng: Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do Đảng bộ huyện đã vận dụng một cách chủ động và sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát huy lợi thế của địa phương cũng như tăng cường việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chuyên đề và UBND huyện đã kịp thời tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực cụ thể, như phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với ứng dụng công nghệ cao và tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với công tác chủ động phòng chống dịch bệnh; đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; triển khai công tác trồng rừng kinh tế, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây nguyên liệu, thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ và chính quyền huyện Cát Tiên đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực trong nhân dân để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kêu gọi, thu hút vốn đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ; lập hồ sơ đề nghị các cấp, các ngành chức năng công nhận các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và bà con dân tộc thiểu số.
 
PV: Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII đã đề ra 4 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm và 6 chương trình trọng điểm, đến nay việc triển khai những mục tiêu, định hướng ấy ra sao?
 
Ông Bùi Văn Hùng: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII, UBND huyện đã cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề, phát triển văn hóa - thể thao. Sau hơn một năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực và đúng hướng, thu ngân sách trên địa bàn gần 57,3 tỷ đồng, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường... 
 
Đối với 6 công trình trọng điểm, hiện đã có 4 công trình được cấp thẩm quyền có chủ trương đầu tư. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch chuyên đề, như Đề án phát triển nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2015 - 2020; Đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện; Đề án chuyển đổi, cải tạo và phát triển cây điều bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2016 - 2020, nhất là phát triển nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên” và “Diệp hạ châu Cát Tiên”...
 
Đường vào trung tâm huyện Cát Tiên hôm nay. Ảnh: Bùi Trưởng
Đường vào trung tâm huyện Cát Tiên hôm nay. Ảnh: Bùi Trưởng

PV: Bên cạnh những mặt đã đạt được, Cát Tiên còn những mặt tồn tại nào?
 
Ông Bùi Văn Hùng: Dù đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận, tuy nhiên Cát Tiên vẫn là một trong những huyện khó khăn của tỉnh. Trước hết, nơi đây đời sống nhân dân còn ở mức thấp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư còn hạn chế; nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thiếu bền vững; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân chưa cao... 
 
PV: Cát Tiên đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019 trong khi về cơ sở hạ tầng vẫn còn những hạn chế nhất định. Theo ông, mục tiêu đặt ra như vậy liệu có khả thi?
 
Những con số đáng ghi nhớ
 
- Năm 1987, Cát Tiên có 3.843 ha đất, nay mở rộng lên 13.245 ha. 
- Năng suất lúa từ 25 tạ/ha (năm 1987), đến nay đã được nâng lên gần 60 tạ/ha.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 1987 là 41.600 đồng, nay lên 42,5 triệu đồng/người/năm.
- Tỷ lệ hộ nghèo từ 35,5% (năm 2000) đã giảm còn 1,46%.
- Năm 2012, thoát khỏi tình trạng kém phát triển; năm 2014 toàn huyện không còn thôn nghèo. 
- Năm 2016, đã có 4/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Năm 1989, có 23 tổ chức cơ sở đảng với 440 đảng viên, đến đầu năm 2016 phát triển thành 27 tổ chức cơ sở đảng với 1.758 đảng viên. 
NDONG BRỪM
Ông Bùi Văn Hùng: Trên cơ sở Nghị quyết số 03 - NQ/HU của Huyện ủy Cát Tiên, UBND huyện Cát Tiên xây dựng Đề án xây dựng huyện Cát Tiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019 và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
 
Qua thực tế xây dựng, đến nay, Cát Tiên đã có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt trên 15 tiêu chí. Trên cơ sở này, huyện Cát Tiên có kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục công trình để đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Cát Tiên xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, huyện sẽ huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương sẽ tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cát Tiên phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
PV: Xin ông cho biết thêm về phương hướng phát triển của huyện trong thời gian tới?
 
Ông Bùi Văn Hùng: Trên chặng đường mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Tiên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng tập trung phát triển kinh tế - xã hội; thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững; các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, khoa học - công nghệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 
 
Trong thời gian tới, huyện sẽ đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu lực lãnh đạo điều hành của chính quyền địa phương, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời các ý kiến, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội địa phương. 
 
PV: Một lần nữa xin cám ơn ông!
 
TRỊNH CHU (thực hiện)