Phụ nữ Đạ Huoai xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"

09:12, 26/12/2016

5 năm qua, có 100% cơ sở Hội Phụ nữ ở Đạ Huoai thường xuyên triển khai cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch". Hàng năm, 100% cán bộ và 93% hội viên PN được tiếp cận nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động và đăng ký thực hiện. Đến cuối năm 2016 có 86,50% hội viên PN đạt các tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

5 năm qua, có 100% cơ sở Hội Phụ nữ (PN) ở Đạ Huoai thường xuyên triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng năm, 100% cán bộ và 93% hội viên PN được tiếp cận nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động và đăng ký thực hiện. Đến cuối năm 2016 có 86,50% hội viên PN đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.
 
Mô hình “Tổ PN trồng chè xen canh dưới tán điều” tại thị trấn Đam’Ri có 159 chị trồng trên 150 ha, góp phần tích cực vào thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Ảnh: A.Nhiên
Mô hình “Tổ PN trồng chè xen canh dưới tán điều” tại thị trấn Đam’Ri có 159 chị trồng trên 150 ha,
góp phần tích cực vào thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Ảnh: A.Nhiên

Chị Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội LHPN Đạ Huoai cho biết: Hàng năm, Hội LHPN huyện đã bám sát nội dung, xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đến các cơ sở Hội trong toàn huyện. Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt mô hình, CLB đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi, loa phát thanh, tờ rơi, tài liệu truyền thông tuyên truyền. 
 
Tại 63/63 chi hội trong toàn huyện được cung cấp sách lật về cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm giúp chị em hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, biết chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, góp phần thiết thực thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị của huyện.   
 
Đối với tiêu chí “Không đói nghèo”, hàng năm, các cơ sở hội tiến hành khảo sát, nắm chắc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phát động nhiều phong trào giúp nhau từ nội lực tổ chức Hội, vận động chị em vươn lên thoát nghèo bền vững, thông qua các mô hình như: “Ngày tiết kiệm vì PN nghèo”, tổ tiết kiệm hùn vốn… với số tiền gần 145 triệu đồng giúp cho 137 PN nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Ngoài ra, các cấp Hội còn tín chấp vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên PN, với tổng số vốn là hơn 59 tỷ đồng cho 2.513 hộ vay. Mô hình “Chi hội nhận giúp đỡ các hộ nghèo có địa chỉ” ở 10/10 xã, thị trấn… Điển hình như mô hình “Tổ PN trồng chè xen canh dưới tán điều” tại thị trấn Đam’Ri có 159 chị tham gia trên 150 ha, góp phần tích cực vào thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. 
 
Thực hiện tiêu chí “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, Hội đã chủ động phối hợp với ngành Công an về thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình, không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Đồng thời, duy trì triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 02 - Chương trình 212 về “Xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên PN ở cộng đồng dân cư”. Duy trì hoạt động hiệu quả 13 CLB “PN với kiến thức pháp luật” ở 10/10 xã, thị trấn với 775 thành viên tham gia.
 
Để “Gia đình không có bạo lực”, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các luật liên quan đến gia đình như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình… Duy trì hiệu quả mô hình “CLB phòng chống bạo lực gia đình” ở thị trấn Đạm’Ri; mô hình “Thôn kiểu mẫu Gia đình hạnh phúc, bền vững” tại thôn 2, xã Đạ Oai. 
 
Thực hiện tiêu chí “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Vận động PN đang mang thai khám thai định kỳ, đưa con đi tiêm phòng đầy đủ, uống Vitamin A, thực hiện vệ sinh môi trường. Hàng năm, các cấp Hội đã vận động chị em tham gia xây dựng Quỹ học bổng Lê Thị Pha nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học, Hội đã trao 435 suất với số tiền hơn 49 triệu đồng. Để thực hiện tốt tiêu chí này, từ năm 2014 Hội LHPN huyện đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học giữa chừng” tại thôn 1 xã Đạ Ploa, đến nay đã nhân rộng được 3/10 xã - thị trấn.
 
Nhằm góp phần hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, với tiêu chí “Gia đình không sinh con thứ ba”, các cấp Hội đã quan tâm phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tư vấn trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện KHHGĐ, mỗi cặp  vợ chồng đã đủ 2 con lựa chọn và áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm mức sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội đã duy trì hiệu quả mô hình “Tổ PN không sinh con thứ ba” tại 5/10 cơ sở hội.
 
Về triển khai thực hiện nội dung 3 sạch: “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”, các cấp Hội đã duy trì đẩy mạnh các mô hình: “Tổ PN thu gom rác thải”, “Tổ PN trồng cây xanh trước nhà”, “Tuyến đường hoa cỏ lạc”, “Tổ PN trồng rau sạch”, “Sạch nhà, đẹp ngõ” được triển khai thực hiện 10/10 xã, thị trấn. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật vì môi trường” do huyện phát động, vào ngày chủ nhật cuối tháng, các cơ sở hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, vận động bà con tham gia ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường hoa được chị em nhiệt tình tham gia hưởng ứng góp phần làm cho đường thôn, ngõ xóm sạch đẹp.
 
Chị Chủ tịch Hội LHPN Đạ Huoai cho biết thêm, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ và tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên PN, các tầng lớp nhân dân hiểu sâu và thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới góp phần đến năm 2020 huyện Đạ Huoai đạt chuẩn nông thôn mới.
 
AN NHIÊN