Thu hút đầu tư 17 trường tư thục

02:12, 01/12/2016

(LĐ online) - Theo danh mục thu hút đầu tư đến năm 2020 trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo và đào tạo nghề, toàn tỉnh Lâm Đồng có 17 dự án xây dựng trường tư thục theo hình thức xã hội hóa.  

(LĐ online) - Theo danh mục thu hút đầu tư đến năm 2020 trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo và đào tạo nghề, toàn tỉnh Lâm Đồng có 17 dự án xây dựng trường tư thục theo hình thức xã hội hóa.  
 
Trong đó gồm 2 dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông ở Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng và Khu An Sơn, Đà Lạt, quy mô tiếp nhận lần lượt 315 học sinh và 1.346 học sinh. Ở huyện Đức Trọng còn có 1 dự án Trường Trung cấp nghề, quy hoạch trên diện tích hơn 21ha, thuộc khu vự Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa. 
 
Còn lại 14 dự án trường mầm non tư thục với quy mô tiếp nhận từ 200 trẻ đến 330 trẻ, quy hoạch trên các địa bàn Đà Lạt, Lâm Hà, Bảo Lâm  và Đạ Tẻh.  Các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai với quy mô dự án tiếp nhận từ 70 trẻ đến 130 trẻ.
 
MẠC KHẢI