Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc kỷ niệm 40 năm thành lập: Nhiều tập thể và cá nhân nhận Huân chương lao động

07:12, 04/12/2016

(LĐ online) - Ngày 3/12, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập. Đây cũng là dịp họp mặt của nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh, sinh viên từng giảng dạy và theo học tại trường. 

(LĐ online) - Ngày 3/12, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập. Đây cũng là dịp họp mặt của nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh, sinh viên từng giảng dạy và theo học tại trường. 
 
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Dịp này, Trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, có 2 cá nhân là ông Nguyễn Đức Thiết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, và ông Đỗ Văn Chung, nguyên Hiệu trưởng Trường, cũng đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Các ông Lương Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường, và ông Phạm Ngọc Linh, Trưởng Phòng Đào tạo đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. Công đoàn cơ sở nhà trường đã được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Bảo Lộc được thành lập ngày 8/12/1976.  Đến năm 1989, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Bảo Lộc. Sau đó, đến năm 2009, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. Trãi qua 40 năm  thành lập, Trường đã thực sự lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, từ khi thực hiện các nhiệm vụ của trường cao đẳng, Trường đã đạt được những kết quả với  quy mô đào tạo đạt trên 3.000 học sinh, sinh viên, liên kết với 3 trường đại học để đào tạo nhân lực có trình độ đại học, cao học cho ngành và cho tỉnh Lâm Đồng với số lượng hơn  1.800 học viên và sinh viên. Trường đã tham gia Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn với trên 7.500 học viên. Ngành nghề đào tạo được mở rộng, chương trình, giáo trình ngày càng được củng cố và hoàn thiện, nghiên cứu khoa học được quan tâm đầu tư. Chất lượng đào tạo không ngừng được cải thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và của doanh nghiệp. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên cơ hữu và hợp đồng của nhà trường hiện nay tăng 1,2 lần so với năm 2009. Tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học là 55,6%, tăng hơn so với năm 2009 là 22,9%, đặc biệt có 4 nghiên cứu sinh.
 
ĐÔNG ANH