Xây dựng văn hóa giao thông toàn dân

08:01, 06/01/2017

(LĐ online) - Ngày 4/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 với sự tham gia của các thành viên Ủy ban ATQG và đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước.

(LĐ online) - Ngày 4/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 với sự tham gia của các thành viên Ủy ban ATQG và đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước.
 
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhìn nhận, trong năm 2016, công tác đảm bảo TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn hệ thống chính trị đã tiếp tục nỗ lực kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT và có những kết quả đáng khen ngợi.
 
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/12/2016) toàn quốc đã xảy ra 21.589 vụ, làm chết 8.685 người, làm bị thương 19.280 người; so với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.261 vụ, giảm 43 người chết, giảm 1.792 người bị thương.
 
Với tỉnh Lâm Đồng, năm 2016 TNGT đã giảm trên cả ba mặt số vụ, số người bị thương và số người chết. Từ 16/12/2015 tới 15/12/2016, toàn tỉnh xảy ra 205 vụ TNGT so cùng kỳ là 227, số người chết là 135, giảm 1 người, số người bị thương là 162 người, giảm 21 người. Lực lượng chức năng đã thực thi công tác tuần tra giao thông, xử lý trên 63 ngàn trường hợp vi phạm, tước GPLX 3.693 trường hợp, thu phạt gần 40 tỷ đồng.
 
Năm 2017, Ủy ban ATGT Quốc gia xác định, toàn thể hệ thống chính trị phải vào cuộc trong hoạt động đảm bảo ATGT. Từ kiện toàn cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường công tác kiểm tra giám sát…cho tới xử lý vấn nạn ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hoá giao thông tới mọi người dân được coi là biện pháp xây dựng từ gốc rễ vấn đề ATGT, trong đó đối tượng thanh thiếu niên được chú trọng với chủ đề năm 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi”.
 
D.Q