Tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2016

06:01, 06/01/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 6/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa hai đơn vị. 

(LĐ online) - Chiều ngày 6/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa hai đơn vị. 
 
Năm 2016, hai đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp và tiến hành triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung như: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và hội viên Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc; phối hợp tổ chức 550 đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho hơn 76.500 lượt người; xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện tốt; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Tuy nhiên, qua đánh giá công tác phối hợp còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trao đổi thông tin, tổ chức rút kinh nghiệm chưa kịp thời.
 
Thời gian tới, Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Vân động nhân dân thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, tiếp đón và giúp đỡ quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống.
 
Trung Nghĩa