Hội Phụ nữ Đà Lạt triển khai nhiệm vụ năm 2017

10:01, 06/01/2017

(LĐ online) - Ngày 5/1, Hội LHPN TP Đà Lạt tổng kết phong trào năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

* 8 chị nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam
 
(LĐ online) - Ngày 5/1, Hội LHPN TP Đà Lạt tổng kết phong trào năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
 
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND Đà Lạt - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ PN Đà Lạt khen thưởng cho các điển hình PN thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND Đà Lạt - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ PN Đà Lạt khen thưởng cho các điển hình PN thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016

Đánh giá năm 2016, Hội LHPN Đà Lạt đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ (PN) các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021); phát huy tốt vai trò của Hội trong tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021); tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và rèn luyện phẩm chất đạo đức PN “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. 
 
Hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng và sửa chữa 4 mái ấm tình thương; xây dựng 4 mô hình tiết kiệm làm theo Bác có 3.536 chị tham gia tiết kiệm 481,5 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả có 96,16% hội viên đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không 3 sạch”.
 
Hội tranh thủ các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp cho 3.271 hộ vay hơn 69 tỷ đồng vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, có 83 hộ PN nghèo được giúp vốn sản xuất và đã có 36 gia đình thoát nghèo (đạt 43%). Xây dựng nhiều mô hình mới như: Tổ hợp tác liên kết tại Phường 11, Phường 3 để giải quyết cây giống, kinh nghiệm sản xuất và công lao động; xây dựng 3 mô hình “Tiết kiệm xanh” và 3 mô hình “Cho và nhận”.
 
Kết quả đánh giá xếp loại cơ sở Hội năm 2016 có 20/20 Hội đạt vững mạnh (11 đơn vị Xuất sắc), không có đơn vị trung bình.
 
Năm 2017, Hội LHPN Đà Lạt phát động phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% cơ sở Hội và trên 85% hội viên PN học tập, thực hiện. Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII, mỗi cơ sở Hội có 1 công trình thiết thực phù hợp, riêng Hội LHPN Đà Lạt xây dựng từ 1 - 2 mái ấm tình thương. 
 
Mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 1 mô hình thực hiện cuộc vận động PN Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 1 mô hình “Dân vận khéo” và đăng ký thực hiện ít nhất 1 nội dung phần việc để “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội LHPN TP Đà Lạt trong năm 2016, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân; UBND TP Đà Lạt khen thưởng 6 tập thể, 12 cá nhân; Hội LHPN Đà Lạt khen thưởng cho 50 tập thể, 45 cá nhân và khen thưởng chuyên đề về thực hành tiết kiệm cho 7 tập thể, 7 cá nhân. Có  8 chị được Trung ương Hội trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của PN Việt Nam.
 
AN NHIÊN