Nữ viên chức tận tụy với công việc

08:02, 21/02/2017

Sinh năm 1991 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, sau khi tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Đà Lạt, Phạm Thị Châu Giang dự thi và trúng tuyển công chức vào hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2013, được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng phân công về công tác tại Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng từ tháng 3 năm 2014. 

Châu Giang tại lễ kết nạp Đảng
Châu Giang tại lễ kết nạp Đảng
Sinh năm 1991 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, sau khi tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Đà Lạt, Phạm Thị Châu Giang dự thi và trúng tuyển công chức vào hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2013, được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng phân công về công tác tại Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng từ tháng 3 năm 2014. 
 
Quá trình công tác tại cơ quan hơn hai năm qua, Châu Giang đã phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, viên chức trong thực thi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - trụ cột của chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, hết lòng với công việc, tận tâm tận tụy với đối tượng. Tuy tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ nhưng nhờ ý thức tự học tự rèn, cộng với niềm đam mê nghề nghiệp đã giúp Châu Giang nhanh chóng tiếp cận vị trí việc làm đảm nhận, dù ở bộ phận nào cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Với đặc thù của địa phương, Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng quản lý trên 100 ngàn đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm tỷ lệ khá cao, nên quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, một số người dân vùng sâu, vùng xa chưa hiểu hết nghĩa vụ cũng như quyền lợi bản thân, mỗi khi đối tượng đến quan hệ, giao dịch thắc mắc, Châu Giang đã cùng với đội ngũ cán bộ, viên chức trong cơ quan tận tình tuyên truyền, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc ưu đãi, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định cho bà con thấu hiểu. Về chế độ bảo hiểm xã hội, trường hợp đối tượng ở xa hoặc hoàn cảnh riêng đề nghị sớm được nhận chế độ, sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục từ bộ phận một cửa, một cửa liên thông, Châu Giang phối hợp đồng bộ cùng đồng chí đồng nghiệp xử lý trước thời hạn theo nguyện vọng chính đáng của đối tượng trên tinh thần tương thân tương ái như chính người thân của mình.
 
Nhờ không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đồng thời có động cơ phấn đấu đúng đắn, được đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị và đối tượng tin yêu, ngày 3/8/2016, Phạm Thị Châu Giang đã vinh dự được Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng tổ chức lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
NGUYỄN TIẾN ÐẠT