Tăng cường quản lý việc chứng nhận và tôn vinh các danh hiệu trong lĩnh vực văn hóa

04:03, 30/03/2017

Thực hiện đề nghị của Bộ VH-TT&DL về việc đề nghị dừng việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận "Việt Nam linh thiêng cổ tự", chứng nhận "cây di sản", UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh không đăng ký và tham gia các hoạt động liên quan đến việc công nhận, tôn vinh các danh hiệu nêu trên. 

Thực hiện đề nghị của Bộ VH-TT&DL về việc đề nghị dừng việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”, chứng nhận “cây di sản”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh không đăng ký và tham gia các hoạt động liên quan đến việc công nhận, tôn vinh các danh hiệu nêu trên. 
 
Theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Luật Di sản văn hóa, thẩm quyền phong tặng danh hiệu Nhà nước cho các cá nhân thuộc Chủ tịch nước, thẩm quyền xếp hạng di sản, di tích (theo 3 cấp) thuộc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL và Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay ở một số cơ quan, Hội ở TW tiến hành vinh danh và cấp bằng công nhận, bằng chứng nhận nhiều danh hiệu trái thẩm quyền, dẫn đến tình trạng “lạm phát” danh hiệu, tạo ra nhiều danh hiệu không có tính pháp lý.
 
QUỲNH UYỂN