4 ô tô va chạm liên hoàn, đèo Bảo Lộc bị tê liệt gần 3 giờ

03:05, 06/05/2017

(LĐ online) - Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6/5, trên Quốc lộ 20, đoạn qua km 102 trên đèo Bảo Lộc (thuộc thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt hơn 3 giờ đồng hồ.

(LĐ online) - Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6/5, trên Quốc lộ 20, đoạn qua km 102 trên đèo Bảo Lộc (thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt hơn 3 giờ đồng hồ.
 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Vào thời điểm trên, xe tải mang BS: 51U - 3109 (chưa rõ danh tính tài xế) theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh, khi đi đến một khúc cua trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua km 102) thì cố vượt xe container mang BS: 51C - 15291 đang chạy phía trước. Do đoạn cua gấp, trong lúc vượt, xe tải đã va chạm vào hông xe container. Cùng lúc này, xe tải tiếp tục va chạm với xe khách mang BS: 70B - 01397 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng ngược lại. Vụ va chạm liên hoàn tiếp tục xay ra, khi xe ô tô 7 chỗ ngồi đang lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt do không kịp phản ứng đã đâm vào đuôi xe khách đang chạy phía trước.
 
Vụ tai nạn làm cả 4 xe bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu và thân xe. Tại hiện trường, cả 4 xe ô tô nằm chắn hết 2 bên đường khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt, hàng trăm chiếc xe mắc kẹt kéo dài gần 10 km. 
 
Sau khi tai nạn xảy ra, Cảnh sát giao thông huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng, các xe bắt đầu lưu thông trở lại. Tuy nhiên, do đèo Bảo Lộc bị mắc kẹt quá lâu, xe ách tắc kéo dài nên giao thông vẫn bị ách tắc cục bộ.
 
HẢI ĐƯỜNG - ĐÔNG ANH